May cho Chelsea bởi Mourinho vồ hụt Messi

Song Nhi |

Báo chí Tây Ban Nha vừa tiết lộ, HLV Mourinho từng đặt lên bàn đàm phán 150 triệu euro hỏi mua Messi mùa Hè vừa qua.

Trước khi mùa giải trước khép lại, từng dấy lên những thông tin cho rằng Messi sẽ chia tay Barca. Ở thời điểm hiện tại, thông tin trên có thể bị xem là điên rồ. Nhưng cách đây 5 tháng, khả năng La Pulga rời Nou Camp hoàn toàn có thể xảy ra.

Chelsea không phải là đội bóng Anh duy nhất muốn chiêu mộ Messi, bởi Arsenal cũng từng theo đuổi La Pulga. Cũng theo Esport3, siêu sao người Argentina từng hỏi Cesc Fabregas về cuộc sống ở sân Emirates. Tuy nhiên, phí chuyển nhượng và mức lương khủng của Messi vượt quá xa khả năng của Arsenal.

Theo tiết lộ mới nhất trên Esport3, kênh thể thao ở xứ Catalan, Barca đã nhận được lời đề nghị chính thức trị giá 150 triệu euro (118 triệu bảng) từ phía Chelsea. Song song đó, HLV Mourinho cũng đã liên hệ với các quan chức Blaugrana để xúc tiến thương vụ này. 

Esport3 cho hay, đề nghị được đưa ra ngay sau khi Barca bị Atletico loại khỏi Champions League. HLV Mourinho tin rằng, đó là thời điểm Messi dễ bị tổn thương nhất, đồng nghĩa cũng là thời điểm thích hợp nhất để đưa ra đề nghị siêu khủng trên. Nếu thành công, Messi sẽ vượt kỷ lục 86 triệu bảng của Gareth Bale khi gia nhập Real Madrid.

Barca dĩ nhiên từ chối còn về phía Messi, sau một thoáng xao lòng, siêu sao người Argentina cũng đã lắc đầu. Và như đã biết, trước thềm World Cup 2014, Messi đã gia hạn với đội chủ sân Nou Camp để trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới.

Không ký được với Messi, Mourinho lập tức quay sang lôi kéo Cesc Fabregas và đã thành công. Không lâu sau đó, Người đặc biệt lại chiêu mộ thêm được 2 bản hợp đồng chất lượng khác là Diego Costa và Filipe Luis.

Với những sự bổ sung nhân sự này, Chelsea đang khởi đầu vô cùng ấn tượng ở mùa giải này với thành tích 5 trận bất bại (4 thắng, 1 hòa) để hiên ngang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại