Mặt trái của việc mời các CLB Anh đến Đông Nam Á

Duy Ân |

Mùa hè này Đông Nam Á bỏ ra con số ước tính 50 triệu USD để đón chào các CLB châu Âu sang thi đấu giao hữu. Riêng con số tiết lộ của bầu Hiển thì ông đã bỏ ra một triệu bảng Anh (tương đương 37 tỷ đồng) để đưa Manchester City đến Việt Nam.

Chưa kể bóng đá Indonesia đang bị FIFA “đóng băng” nên nhiều CLB châu Âu đã hủy “tour” đến nước này, nếu không số tiền còn tăng mạnh.

Mỗi khi các nước bỏ ra nhiều tiệu USD để mời các CLB châu Âu đến du đấu là dịp để các tổ chức fans Ultras lên tiếng và chỉ thẳng vào những tồn tại yếu kém.

Thái Lan, mùa hè nào cũng thế thường có ba CLB châu Âu đến thi đấu. Mùa này Thái Lan chào đón Chelsea, Liverpool, Reading.

Còn Singapore đón tổng cộng bốn CLB châu Âu gồm Borussia Dortmund và ba CLB Anh sang tham dự Barcley Trophy Stoke City, Everton, Arsenal đá với tuyển Singapore. Malaysia đón Tottenham, Liverpool…

Sáng 22-7 Liverpool đặt chân đến Kuala Lumpur và đã nổ ra cuộc “biểu tình” của nhóm Ultras đòi cải thiện đội tuyển quốc gia bằng công tác đào tạo trẻ.

Đội tuyển quốc gia vừa có trận hòa với Đông Timor tại vòng loại World Cup 2018 là sự…sỉ nhục bóng đá Malaysia.

Chưa hết LĐBĐ Malaysia (FAM) đã giành quyền “chọn” đội tuyển đá với Liverpool mà HLV trưởng Dollah Salleh vẫn bất lực lại là cái cớ để các nhóm fans Ultras Malaysia tiếp tục quậy.

20 cầu thủ chuẩn bị đá giao hữu với Liverpool vẫn chưa được FAM tiết lộ. Trước tình hính như vậy, nhiều CLB đã “chơi khó” lại FAM bằng việc trả đũa không cho quân lên tuyển với cách “ngại chấn thương khi đội chuẩn bị cho mùa giải”.

Các CLB nêu ra rằng, ở trận tuyển Malaysia tiếp Tottenham hối tháng qua, các CLB chẳng được chia phần lãi gì cả mà còn thiệt quân.

Có quá nhiều quan chức lợi dụng danh nghĩa đội tuyển và thậm chí “chọn” đội tuyển thay cho HLV rồi tư lợi cá nhân qua những trận đấu như thế.

Sau khi Liverpool đặt chân đến Kuala Lumpur sáng 22-7 đã nổ ra những cuộc tranh luận sôi nổi. Các CLB tố cáo đây là trận đấu chỉ làm giàu cho những..kẻ môi giới (ý nói FAM).

Trước tình hình chỉ có năm CLB lên tuyển tập trung dưới sự dẫn dắt của HLV Dollah Salleh FAM đang lo lắng và ông Tổng Thư ký FAM Amirudin đang hăm dọa trừng phạt các cầu thủ không lên tuyển chuẩn bị cho trận đấu này.

Tuy nhiên thực chất các CLB đang cảm thấy cầu thủ của họ bị lợi dụng để làm giàu cho những “ông bầu” những người đứng ra tổ chức trận đấu hơn là vì chất lượng đội tuyển quốc gia.

Các tổ chức fans Ultras thì chỉ đích danh FAM chỉ lo làm những món lợi trước mắt mà để cả một nền bóng đá…chìm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại