Loại Xuân Trường, có gì mà loạn lên?

Đoàn Dự |

Việc HLV Miura không triệu tập Xuân Trường lên U23 Việt Nam đang gây nhiều tranh cãi, nhưng thật ra, đó là điều đã dự báo trước và chẳng có gì bất ngờ!

Trong danh sách 29 cái tên vừa được HLV Miura triệu tập vào U23 Việt Nam, HAGL đóng góp tới 6. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng ông thầy Nhật khắt khe, khi bỏ sót tài năng Xuân Trường.

Tuy nhiên, với phong cách xuyên suốt của ông thầy Nhật là phòng ngự phản công, có thể thấy khá rõ Xuân Trường không phù hợp.

Việc HLV này triệu tập Tuấn Anh lên tuyển đã là một sự thay đổi, khi ông nhận thấy tiền vệ người Thái Bình đã bớt rườm rà trong lối chơi, và tăng khả năng phòng ngự lên cao hơn.

Ở vị trí tiền vệ giữa, HLV Miura trước hay thường ưu tiên những cầu thủ có khả năng tì đè, giàu sức tranh chấp bóng. Với những gì đã thể hiện, Duy Mạnh gần như chiếm 1 vị trí bất di, bất dịch nếu khỏe mạnh.

Vị trí còn lại sẽ là nhiều cái tên cạnh tranh nhau. Và nếu tính riêng Tuấn Anh với Xuân Trường cho vị trí này, ông Miura cũng đã chọn Tuấn Anh, chứ không phải người đồng đội ở HAGL.


HLV Miura từng dành nhiều sự kiên nhẫn cho Xuân Trường.

HLV Miura từng dành nhiều sự kiên nhẫn cho Xuân Trường.

Sau 2 trận đấu ở Cúp U21 Quốc tế báo Thanh Niên, thực tế Tuấn Anh vẫn được đánh giá cao hơn. Tài năng này được đích thân HLV khó tính Lê Thụy Hải khen ngợi những 2 lần, không chỉ khi thắng Myanmar 4-3, mà cả khi thua Hàn Quốc 0-1.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn: “Tôi nghĩ cầu thủ nào của HAGL cũng đều đủ sức lên chơi cho U23 Việt Nam. Nhưng điều quan trọng là triết lý bóng đá của HLV Miura không thích hợp với các học trò của tôi.

Tôi từng làm trợ lý cho ông Miura nên biết rằng HLV này thích lối chơi thiên về sức mạnh, trong khi cầu thủ HAGL lại đề cao kĩ thuật.

Thế nên có bao nhiêu cầu thủ HAGL lên tuyển cũng khó hòa nhập và thích nghi”.

Còn nhớ hồi năm 2014, HLV Miura cũng từng ngắm nghía Xuân Trường rất lâu, thậm chí tạo điều kiện cho cầu thủ này nếu kịp bình phục chấn thương thì sẽ vào tuyển cạnh tranh suất đá chính.

Tuy nhiên sau đó, Xuân Trường không kịp hết đau và phải trở về Phố Núi chữa trị.

Nếu nhìn qua 29 cái tên được ông Miura gọi lên, có thể thấy rất nhiều nhân tố mới, ngoài bộ khung từng giúp U23 Việt Nam vào VCK U23 châu Á.

Đây là dịp để ông thầy Nhật Bản tìm ra những nhân tố mới, hơn là tạo điều kiện không cần thiết cho một nhân tố ông đã quá nhiều và không còn kỳ vọng thêm.

Cũng cần phải nói, trận Xuân Trường chơi tốt trước U21 Myanmar là lần tỏa sáng không thường xuyên của tiền vệ này sau khi trở lại từ chấn thương.

Chính các chuyên gia Nhật Bản cũng từng thừa nhận Xuân Trường thiếu tốc độ và chưa có ý định mời sang xứ Mặt trời mọc thi đấu.

Nếu đã biết trước sẽ không dùng, thì việc HLV Miura gọi Xuân Trường lên tuyển sẽ chỉ gây phiền hà, rắc rối cho chính tiền vệ này mà thôi, bởi ở HAGL vốn đã có quy trình phát triển rất chặt chẽ cho từng cá nhân.

Mọi sự lựa chọn nhân sự trong bóng đá đều không có tính chính xác tuyệt đối. Thành công hay thất bại, HLV Miura sẽ phải dùng chính cá nhân mình để nhận lấy.

Còn với Xuân Trường, nó cũng chỉ là một lần không lên tuyển mà thôi. Nếu thể hiện tốt và đều trong tương lai, chẳng ai có thể che lấp tài năng này mãi được!

U21 HAGL 4-3 U21 Myanmar

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại