Lo “thảm họa” tái diễn, HLV Miura tăng viện cho U23

Lupo |

Ông thầy người Nhật đang cố gắng tìm thêm những cái tên mới cho U23 Việt Nam.

Trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, hàng loạt học trò của HLV Miura đã bị chấn thương. Có những lúc, U23 Việt Nam chỉ còn một nửa đội hình lành lặn.

Chiến lược gia người Nhật phải ngậm ngùi chia các trụ cột và sử dụng đội hình chắp vá. Nhưng nhờ vào tài xoay sở của ông, U23 Việt Nam vẫn giành được chiếc vé tới VCK tại Qatar.

Tất nhiên, HLV Miura không hề muốn “thảm họa” chấn thương lại xảy ra một lần nữa. Bởi tại SEA Games, U23 Việt Nam phải thi đấu với mật độ cực dày.

Chấn thương từng cướp đi nhiều trụ cột của U23 Việt Nam
Chấn thương từng cướp đi nhiều trụ cột của U23 Việt Nam

Nếu lọt vào trận chung kết, chúng ta sẽ đá tổng cộng 7 trận chỉ trong vỏn vẹn 18 ngày. Quy định của giải đấu chỉ cho phép HLV Miura mang theo 20 cầu thủ. Hơn nữa, lịch thi đấu của ĐTQG lại trùng với SEA Games.

Chính vì thế nên chiến lược gia người Nhật đang tích cực đến các SVĐ để tìm thêm nhân lực.

Bản danh sách 35 cái tên ban đầu chuẩn bị cho SEA Games chưa làm HLV Miura hài lòng. Ông đang muốn mở rộng thành 42 người và thậm chí còn nhiều hơn nữa.

Danh sách sơ bộ 35 cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games
Danh sách sơ bộ 35 cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games

Cầu thủ mới nhất được điền vào danh sách là Trần Minh Toàn, “người gác đền” của Tây Ninh.

Ngoài ra, những Đông Triều, Minh Vương, Thanh Tùng (cùng của HAGL), Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Hữu Dũng (Thanh Hóa) hay Đức Huy (Hà Nội) đều đang đứng trước cơ hội được lên tuyển.

Chiều nay, HLV Miura sẽ dự khán trận đấu giữa B.Bình Dương và Thanh Hóa. Đây là nguồn động lực thúc đẩy các cầu thủ nội thi đấu máu lửa hơn, nhằm tìm kiếm một suất ở U23 hoặc ĐTQG.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại