Kiatisak tính “bỏ” SEA Games, U23 Việt Nam đứng trước cơ hội lớn

Tùy Phong |

HLV của ĐTQG và U23 Thái Lan đang phân vân giữa vòng loại World Cup và SEA Games.

Tương tự như HLV Miura, Kiatisak phải đối mặt với bài toán “phân thân” cho 2 mục tiêu cùng lúc.

Thậm chí, người Thái còn khó gấp đôi chúng ta. Họ phải đá 2 trận vòng loại World Cup vào ngày 11 và 16 tháng (Việt Nam chỉ chơi một trận ngày 11/6), đúng thời điểm SEA Games bước vào vòng bán kết và chung kết.

Không những công việc dẫn dắt gặp bất lợi, chia lực lượng sao cho hiệu quả nhất cũng là chuyện chẳng dễ dàng.

Trường hợp điển hình là cậu học trò cưng nhất của Kiatisak, “Messi Thái Lan” Chanathip Songkrasin, người đủ điều kiện thi đấu cho cả U23 lẫn ĐTQG.

Chanathip Songkrasin là trụ cột U23 Thái Lan
Chanathip Songkrasin là trụ cột U23 Thái Lan

Hôm nay, báo chí Thái Lan đã tiết lộ rằng Kiatisak đang thiên về ĐTQG và giao quyền chỉ đạo đội U23 cho một trợ lý của mình.

Sau khi xác lập lại vị thế hàng đầu khu vực và đạt được những kết quả tích ở Asiad (vào tứ kết) cũng như vòng loại U23 châu Á, người Thái có vẻ như đang muốn hướng đến cái đích xa hơn.

LĐBĐ Thái Lan chưa đưa ra quyết định chính thức. Nhưng một quan chức cấp cao đã bày tỏ sự đồng tình với ý tưởng để Kiatisak nắm ĐTQG.

Nếu cựu cầu thủ HAGL thực sự vắng mặt trên băng ghế chỉ đạo tại SEA Games, sức mạnh của U23 Thái Lan sẽ giảm đáng kể. Bởi HLV phó dù gì cũng khó đạt được trình độ “điều binh khiển tướng” như Kiatisak.

Đây là cơ hội lớn để U23 Việt Nam giành lấy tấm HCV SEA Games bóng đá nam đầu tiên trong lịch sử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại