“Không dễ cho tuyển Thái Lan”

Nguyên Khôi |

Trả lời Tuổi Trẻ sáng 22-5, tuy tỏ thái độ tự tin trước tuyển VN trong trận mở màn vòng loại World Cup 2018 vào ngày 24-5 nhưng HLV trưởng Kiatisak Senamuang cho rằng đây là trận đấu khó khăn với Thái Lan.

Tại nơi đóng quân của đội tuyển Thái Lan ở khách sạn SC Park sáng 22-5, HLV Kiatisak nói: “VN và Thái Lan đều đá giao hữu với đội tuyển CHDCND Triều Tiên trước khi bước vào vòng loại World Cup 2018.

Và trong khi VN hòa 1-1, chúng tôi lại thua 0-1. Do đó, tôi nghĩ đội tuyển VN đang rất tự tin trước khi đối đầu cùng Thái Lan .

Trận thua CHDCND Triều Tiên cho thấy chúng tôi gặp một số vấn đề trong tấn công khi các tiền đạo dứt điểm chưa tốt. Nhưng chúng tôi đã cải thiện nhiều vấn đề này trong các buổi tập và sẵn sàng cho trận gặp VN”.

* Ông nhận xét thế nào về đội tuyển VN?

- Tuyển VN chơi phòng ngự phản công rất hay. Đội hình VN hiện tại ngoài những cái tên quen thuộc như Công Vinh, Quang Hải cũng có một vài cầu thủ trẻ xuất sắc.

Do đó, đây sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng với chúng tôi. HLV Toshiya Miura của tuyển VN đang xây dựng một đội bóng rất tốt với khả năng phòng ngự chắc chắn và có thể gây bất ngờ trước đối thủ mạnh hơn.

* Thái Lan sẽ chơi như thế nào khi đối đầu với tuyển VN?

- Là trận đấu đầu tiên của Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018 nên chúng tôi sẽ chơi tấn công và cố gắng giành trọn 3 điểm.

Dù không dễ dàng nhưng chúng tôi có sự ủng hộ của đông đảo CĐV trên sân Rajamangala. Điều này thể hiện rõ khi vé xem trận đấu này đã “cháy” trong những ngày qua trước nhu cầu quá lớn của người hâm mộ Thái Lan.

Họ luôn đứng sau ủng hộ chúng tôi nên tôi muốn các cầu thủ phải chơi với nỗ lực cao nhất để cống hiến một trận đấu hay.

Ngoài ra, mục tiêu của Thái Lan là giành vé vào vòng loại tiếp theo World Cup 2018 bởi đây cũng là vòng loại Asian Cup 2019. Do đó, chúng tôi sẽ chiến đấu hết sức mình để thực hiện được mục tiêu đề ra.

* Đây là lý do khiến ông quyết định không sang Singapore dẫn dắt đội tuyển U-23 Thái Lan tại SEA Games 28?

- SEA Games là đấu trường quan trọng, nhưng tôi nghĩ vòng loại World Cup quan trọng hơn nhiều.

Do SEA Games 28 và vòng loại World Cup 2018 diễn ra cùng thời điểm nên tôi quyết định dẫn dắt đội tuyển quốc gia và để trợ lý của mình dẫn dắt đội tuyển U-23 Thái Lan tại SEA Games 28.

Trong trường hợp ở SEA Games 28 tuyển U-23 Thái Lan vào bán kết (ngày 13-6) hay chung kết (15-6), tôi vẫn chưa quyết định có sang Singapore hay chỉ đạo học trò qua điện thoại.

Lý do là tôi phải chuẩn bị cho đội tuyển Thái Lan trước khi có chuyến làm khách trên sân Đài Loan ở lượt thứ hai vòng loại World Cup 2018 vào ngày 16-6.

Nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ mục tiêu của tôi là dẫn dắt đội tuyển chơi tốt trước tuyển VN.

* Từng dẫn dắt đội tuyển U-23 Thái Lan thắng U-23 VN 3-1 trong trận giao hữu tại Bangkok trước vòng loại U-23 châu Á 2016, theo ông, ai là cầu thủ nguy hiểm nhất của tuyển U-23 VN?

- Tôi biết trong đội hình U-23 VN có nhiều cầu thủ trẻ của CLB Hoàng Anh Gia Lai. Họ đều là những cầu thủ sở hữu lối chơi kỹ thuật nhưng bóng đá không phải là trò chơi cá nhân.

Lối chơi tập thể sẽ giúp U-23 VN mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi nghe nhiều người nhắc đến cái tên Công Phượng và tôi biết khả năng của cậu ấy.

Chỉ mới bắt đầu sự nghiệp, Công Phượng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ là một ngôi sao của bóng đá VN trong tương lai.

* Ông đánh giá thế nào về cơ hội của U-23 Thái Lan và U-23 VN tại SEA Games 28?

- Ở SEA Games 28, chúng tôi chỉ có mục tiêu duy nhất là giành HCV. Nếu có thể, tôi hi vọng U-23 Thái Lan sẽ gặp U-23 VN ở trận chung kết.

Trong đội hình của U-23 Thái Lan, trẻ nhất là tiền đạo 19 tuổi Chenrop Samphaodi (BEC Tero).

Cầu thủ cao 1,78m này đã thể hiện phong độ khá ấn tượng tại vòng loại U-23 châu Á 2016 với hai bàn thắng và góp công đưa Thái Lan giành vé dự VCK.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại