Điểm yếu “chết người” Công Phượng sửa mãi không được

Đoàn Dự |

Công Phượng là một tài năng thiên bẩm, có thể tạo ra những khoảnh khắc thiên tài nhưng lại mang trong mình điểm yếu “chết người”.

Sau trận U23 Việt Nam 2-2 U23 Myanmar, nhà báo Minh Hải – một người rất có tâm với Công Phượng – chia sẻ:

“Một bàn thắng solo đẳng cấp nhưng Công Phượng vẫn chơi quá cá nhân. Phải cân đối thì mới hay được, phải không mọi người?”

Clip siêu phẩm solo của Công Phượng

Nhận định của Minh Hải chỉ là một trong rất nhiều nhận định tương tự tối qua.

Trong phòng họp báo sau trận, các phóng viên chất vẫn trợ lý Nguyễn Thanh Sơn về việc Phượng chơi cá nhân. Chính “cánh tay phải” của HLV Miura cũng đã buộc phải thừa nhận điều này.

Trên truyền hình, BLV VTV cho rằng Phượng đi bóng thì hay, nhưng phối hợp rồi chuyền ban thiếu cảm giác, làm đội nhà lỡ nhiều tình huống tấn công…

Còn trên sân thì sao? Quả đúng là ngoài pha solo ghi bàn, Phượng còn sở hữu nhiều tình huống đi bóng khác… “tối như đêm 30” trong khi các đồng đội chạy chỗ cực đẹp nhưng không được kiến tạo.

Sự ham bóng của Công Phượng có thể dẫn tới những tuyệt phẩm, nhưng cũng giết chết nhiều pha tấn công của cả đội

Thói quen ham bóng của Công Phượng có thể dẫn tới những tuyệt phẩm, nhưng cũng giết chết nhiều pha tấn công của cả đội

Sự ích kỉ của Công Phượng luôn có 2 mặt. Nó chính là căn nguyên giúp tiền đạo này thăng hoa, tạo ra những khác biệt điển hình là bàn thắng tối qua.

Nhưng ở khía cạnh khác, nó cũng khiến nhiều cơ hội, nhiều đợt tấn công bị bỏ lỡ, đồng đội ức chế còn Phượng không ít lần bị đau khi tự biến mình thành tâm điểm của đối phương.

Clip tình huống Công Phượng ham bóng, không chuyền cho đồng đội

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Cựu danh thủ Thể Công
Vũ Mạnh Hải
“Cá nhân tôi nghĩ không nên khắt khe với Công Phượng. Hãy để Công Phượng đá như thế, phải chơi như vậy mới tạo nên bất ngờ. Còn bắt Công Phượng vừa có bóng đá chuyền, phối hợp thì không còn là Công Phượng. Mà khi Công Phượng chuyền bóng thì cũng có nhiều tình huống hay. Không nên ép Phượng đá theo khuôn phép, sẽ làm mất tính sáng tạo. Cậu ấy là cầu thủ sáng giá nhất, hay nhất. Nếu muốn kiểm chứng, cứ hỏi cầu thủ, HLV U23 Myanmar xem họ nói ai hay nhất bên chủ nhà!”.

Ở vòng loại U23 châu Á, Phượng tưởng như đã thay đổi. Ở giải đó, chân sút này là sự dung hòa gần như hoàn hảo giữa lối chơi đồng đội và cá nhân, thể hiện rõ qua trận thắng U23 Malaysia 2-1.

Phượng kiến tạo cho Huy Toàn ghi bàn, rồi sau đó tỏa sáng để có bàn thắng cho riêng mình. Nhưng sau một thời gian về HAGL rồi lên lại tuyển, Phượng vẫn ham bóng như cũ.

Rất có thể vì được ưu ái tại HAGL nên Công Phượng chưa sửa được tính ích kỉ trên sân cỏ. Hy vọng rằng dưới tài điều chế của Miura, chân sút xứ Nghệ sẽ trở lại là Phượng trên đất Malaysia.

Như thế, tài năng này mới có thể là thủ lĩnh hàng công U23 Việt Nam.

>>> Chơi quá cá nhân, Công Phượng liên tục bị đau

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại