Không còn ông Hải “lơ”, Miura ung dung đi xem Công Vinh

Lupo |

Chiến lược gia người Nhật đang chờ đợi cậu học trò ở ĐTQG được vào sân và tỏa sáng.

Tại AFF Cup 2014, Công Vinh là thủ lĩnh về cả chuyên môn và tinh thần của ĐT Việt Nam. Đáng tiếc trong màu áo CLB B.Bình Dương, tiền đạo xứ Nghệ lại bị “thất sủng”.

Anh thường chỉ được ra sân từ băng ghế dự bị vào những phút cuối và chẳng đóng góp được nhiều cho đội bóng. Từ đầu mùa, Công Vinh mới chỉ có một bàn thắng.

Nhiều người cho rằng, việc để Vinh ngồi ngoài là bên cạnh lí do chuyên môn còn bắt nguồn từ quan hệ giữa anh và HLV Lê Thụy Hải.

Lần gần đây nhất dự khán trận đấu của B.Bình Dương, HLV Miura chỉ được chứng kiến Công Vinh xuất hiện trên sân vỏn vẹn 3 phút.

Bàn thắng duy nhất của Công Vinh sau 10 vòng đấu V-League 2015:

Mục đích đánh giá phong độ và thể lực của tiền đạo xứ Nghệ xem như thất bại.

Thế nên, việc ông Hải "lơ" rời khỏi B.Bình Dương được coi như là cơ hội cho cả Công Vinh lẫn HLV Miura.

Chiều nay, B.Bình Dương tiếp đón Hải Phòng tại sân nhà Gò Đậu. Nhiều khả năng Công Vinh sẽ được HLV Nguyễn Thanh Sơn đưa vào đội hình xuất phát.

HLV Miura cũng đã vào Bình Dương để chờ đợi màn trình diễn của cậu học trò cũng như tìm kiếm các nhân tố mới cho ĐTQG.

Nếu CV9 thể hiện tốt. Cơ hội để anh lên tuyển thi đấu vòng loại World Cup 2018 sẽ lại rộng mở.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại