HLV Miura nhận tin vui từ “trò cưng”

Lupo |

Ông thầy người Nhật có thể thở phào khi hậu vệ Mạnh Hùng không gặp chấn thương quá nặng.

Phút 49 của cuộc đọ sức giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, Mạnh Hùng phải rời sân sau một pha va chạm.

Nhìn mắt trái sưng tấy của hậu vệ này, các CĐV thực sự lo lắng. Trước đó, U23 Việt Nam đã mất Hoàng Lâm vì chấn thương.

Nếu thêm cả Mạnh Hùng cũng nghỉ thi đấu, trong tay HLV Miura sẽ chỉ còn vỏn vẹn 2 trung vệ là Quế Ngọc Hải và Tiến Dũng.

Sáng nay, các bác sĩ đã thông báo tình hình sức khỏe của Mạnh Hùng. Theo đó, cầu thủ đang chơi cho SLNA bị sưng mắt, không quá nghiệm trọng, sau vài ngày nghỉ ngơi có thể trở lại tập luyện và thi đấu bình thường.

Mạnh Hùng điều trị chấn thương
Mạnh Hùng điều trị chấn thương

Đây là thông tin cực kỳ vui với HLV Miura. Bởi trong đội hình U23 Việt Nam, Mạnh Hùng đóng vai trò quan trọng.

Ngoài vị trí trung vệ, anh chơi được cả hậu vệ trái lẫn tuyến giữa. Bên cạnh đó, những cú sút phạt của Hùng cũng luôn tỏ ra là vũ khí hữu hiệu.

Cũng trong ngày hôm nay, thủ môn Minh Long được xác nhận là chỉ bị chuột rút nhẹ và đã bắt đầu tập luyện chở lại.

Vào ngày 17/3 tới, U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận giao hữu cuối cùng với Đồng Nai trước khi chốt danh sách 23 cái tên dự vòng loại giải châu Á tại Malaysia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại