HLV Miura đang “bó tay” với học trò?

Thừa Phong |

Chỉ trong ít ngày, kể hoạch của chiến lược gia người Nhật đã bị ảnh hưởng bởi những phát biểu từ các cầu thủ.

Kể từ khi lên nắm quyền ở tuyển Việt Nam, HLV Miura khá khắt khe với cầu thủ, đặc biệt là trong việc tiếp xúc với báo giới.

Trong quá trình chuẩn bị các giải đấu, ông thường xuyên để đội tuyển tập kín, không cho phép phóng viên tác nghiệp lâu.

Trước thềm SEA Games 28, chiến lược gia người Nhật còn đặt ra rất nhiều quy định nghiêm ngặt như: chỉ trả lời các câu hỏi gửi trước qua e-mail, mỗi lần báo giới chỉ được phỏng vấn 2 cầu thủ.

Nhưng ở đợt tập trung này, các tuyển thủ bỗng phát biểu nhiều và “thoáng” đến bất ngờ.

Khi được hỏi về chiến thuật chuẩn bị cho 2 trận đấu với Iraq và Thái Lan, tiền vệ Duy Mạnh nói: “HLV Miura muốn đội tuyển đá biên nhiều, đá nhỏ nhiều, hạn chế bóng dài vì đối phương có thể hình rất to cao”.

Một học trò khác của ông Miura là Huy Toàn chia sẻ: “Thầy nhấn mạnh toàn đội cố gắng tăng cường khả năng chống bóng bổng, nhằm hạn chế điểm mạnh của các cầu thủ cao to đến từ Iraq.

Bên cạnh đó, cầu thủ ở mọi vị trí trên sân phải tích cực áp sát mỗi khi đối phương có bóng”.

Mới đây, Công Vinh lại làm người hâm mộ xôn xao khi đánh giá về cơ hội chiến thắng của đội tuyển:

“Dù sao thì đội tuyển Việt Nam cũng ở thế cửa dưới. Chúng ta nên tìm một điều gì đó trong lối chơi, đồng thời phải nỗ lực bằng 200% sức lực khi ra sân để khỏa lấp một phần đẳng cấp.

Chúng ta không thể nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam có thể chơi hay và giành chiến thắng trước Iraq. Đó là điều phi thực tế".

Công Vinh bị chỉ trích vì phát biểu có phần rụt rè trước trận đấu với Iraq.
Công Vinh bị chỉ trích vì phát biểu có phần rụt rè trước trận đấu với Iraq.

Phát biểu trên khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy không hài lòng bởi dẫu sao, Công Vinh cũng là thủ lĩnh tinh thần.

Trước những thông tin từ các tuyển thủ, chuyên gia Trịnh Minh Huế tỏ ra khá lo ngại:

“Gần đây HLV Miura và BHL đã để một số cầu thủ trẻ lẫn thủ quân của đội tự do trả lời báo giới bất kỳ theo ý thích, vi phạm quy chế cũng như nội quy của ĐTQG.

Việc này thể hiện kỷ cương của ĐTQG chưa tốt, làm mất sự tin cậy của CĐV”.

Chỉ còn ít ngày nữa, ĐT Việt Nam sẽ bước vào 2 trận đấu quan trọng với Thái Lan và Iraq. Nếu không giữ được sự ổn định nội bộ, thầy trò Miura khó lòng giành kết quả tốt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại