HLV Miura chọn ai thay "Welbeck Việt Nam"?

Hà Phương |

HLV Miura đang phải đối mặt với cơn bão chấn thương ở U23 Việt Nam.

Nối gót người đồng đội ở SHB.Đà Nẵng Huy Toàn rời đội vì chấn thương chưa lành, đến lượt Hồ Ngọc Thắng cũng phải bất đắc dĩ chia tay VCK giải U23 châu Á 2016 vì chấn thương sụn chêm đầu gối từ khi tham dự vòng loại giải U21 quốc gia.

Đây là một mất mát nữa của HLV Miura cũng như đội tuyển U23 Việt Nam trước thềm giải đấu lớn cấp châu lục.

Bởi hơn 1 năm, từ ASIAD 18 cho đến vòng loại giải U23 châu Á 2016 hay SEA Games 28 vừa qua thì Ngọc Thắng luôn là sự lựa chọn hàng đầu ở vị trí tiền vệ phải của U23 Việt Nam.

Phong cách thi đấu nhiệt huyết, mạnh mẽ từng khiến anh được CĐV gọi vui là "Welbeck Việt Nam".

Hiện thời trong tay HLV Miura chỉ còn 1 tiền vệ cánh phải duy nhất. Đó là Phạm Xuân Mạnh – phát hiện lớn nhất ở giải U21 quốc tế vừa qua với 4 pha lập công (chỉ kém mỗi Công Phượng của U21 HA.GL - 5 bàn) và 1 đường kiến tạo thành bàn.

Sở trường tiền vệ cánh phải nhưng cũng có thể chơi được ở vị trí tiền đạo và cả hậu vệ biên, Xuân Mạnh thuộc mẫu cầu thủ đa năng mà ông thầy người Nhật Bản rất ưa chuộng. Tuy nhiên điểm yếu của Xuân Mạnh là thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Vì thế nhiều khả năng HLV Miura sẽ phải gọi bổ sung nhân sự cho vị trí này.

Ứng cử viên đầu tiên là Hoàng Thanh Tùng. Khoác áo U19 Việt Nam từ năm 2013, Thanh Tùng từng ghi 1 bàn vào lưới U19 Australia tại vòng loại giải U19 châu Á 2014.

Năm 2014, Thanh Tùng tiếp tục để lại dấu ấn trong màu áo U19 Việt Nam khi là cầu thủ duy nhất sút tung lưới cả U19 Nhật Bản lẫn U19 Trung Quốc tại VCK U19 châu Á.

Nhỏ người nhưng hết sức nhanh nhẹn, năng nổ, lại có lối chơi thông minh và sở hữu những pha dứt điểm hiểm hóc, Thanh Tùng đã ghi được những bàn thắng quan trọng cho HAGL ở mùa giải vừa qua.

Bên cạnh đó, cũng có thể ông Miura sẽ gọi lại Phan Văn Long – người từng đảm nhiệm vai trò tiền vệ cánh phải tại giải U19 Đông Nam Á 2014.

Cầu thủ có dáng cao gầy này chính là tác giải của siêu phẩm vẩy má ngoài vào lưới U19 Myanmar, ấn định chiến thắng 4-1 cho U19 Việt Nam ở bán kết.

Văn Long có khả năng bùng nổ tốt.
Văn Long có khả năng bùng nổ tốt.

Trước đó Văn Long từng giúp U17 SHB.Đà Nẵng giành chức vô địch giải U17 quốc gia 2013 và cá nhân anh nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”.

Tuy nhiên ở mùa giải vừa qua, Văn Long không mấy khi được HLV Lê Huỳnh Đức sử dụng ở đội bóng sông Hàn (chỉ 1 lần được vào sân thay người trong 20 phút cuối trận).

Góc thống kê

23 & 3 Tại V-League 2015, Thanh Tùng đã được ra sân 23 trận trong màu áo HAGL (18 trận đá chính, 5 trận vào sân thay người) và ghi được 3 bàn thắng (2 vào lưới B.Bình Dương, 1 vào lưới XSKT.Cần Thơ)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại