HLV Lê Thụy Hải: Đứng đầu Đông Nam Á, vẫn ngại giải châu Á

Minh Chiến |

Bất chấp thành tích vô địch Mekong Cup - giải đấu của bốn nhà vô địch Đông Nam Á, giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải vẫn cho rằng Becamex Bình Dương chưa đủ tầm tiến ra sân chơi châu lục, mà cụ thể là AFC Champions League.

Becamex Bình Dương là đội bóng Việt Nam duy nhất giành quyền vào thẳng vòng bảng AFC Champions League trong mùa giải 2015 tới. Sau mấy năm gián đoạn, cho tới lúc này, bóng đá Việt Nam mới lại có đại diện tham dự sân chơi lớn nhất châu lục. Thử thách sẽ là cực kỳ lớn.
Chia sẻ sau chiến thắng 4-1 trước Ayeyawady United ở chung kết giải Toyota các câu lạc bộ vùng sông Mekong 2014 tối qua (2/11), ông Lê Thụy Hải khẳng định: “Đấu trường AFC Champions League sẽ rất khó khăn. Lực lượng của chúng tôi vẫn chưa đủ sức tiến vào giải đấu đó. Một vấn đề khác của đội bóng là việc V-League quyết định hạn chế cầu thủ ngoại.”
Đánh giá về chiến thắng trước Ayeyawady, ông Hải hài lòng: “Đây là lần đầu tiên giải đấu này được tổ chức tại Việt Nam. Tôi vui và hạnh phúc vì đội bóng đạt được tất cả những mục tiêu đề ra.”

Góc khuất Công Vinh ngồi dự bị tại B.Bình Dương Góc khuất Công Vinh ngồi dự bị tại B.Bình Dương

Muốn tận dụng tối đa tên tuổi Công Vinh, B.Bình Dương làm mọi cách có thể để đưa cầu thủ này từ ĐTQG về dự Toyota Mekong Club Championship. Tuy nhiên, tại đất Thủ, tiền đạo mới ký hợp đồng trị giá 7 tỷ đồng bị Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Lê Thụy Hải đày ải trên băng ghế dự bị.

“Tôi không chỉ hài lòng trong trận này mà còn với trận đấu trước. Bình Dương đã giành thắng lợi thuyết phục trước đối thủ. Chúng tôi hạnh phúc vì đã lâu lắm rồi, đội bóng mới tập trung trở lại. Tôi cũng không nghĩ rằng các em có thể chơi tốt như vậy. Tất cả các cầu thủ đều cho thấy khát vọng còn cổ động viên thì ủng hộ hết mình. Đây là bước đệm để chúng tôi tiến vào V-League tốt hơn.”

Chiến lược gia kỳ cựu khẳng định thắng lợi này cũng giúp ích cho các tuyển thủ quốc gia trước AFF Suzuki Cup vào cuối tháng này: “Mục đích của tôi là muốn cho các em gặp nhiều đối thủ với nhiều phong cách khác nhau. Tôi cũng đã giúp các em mới trở về từ đội tuyển được cọ sát với những đối thủ sẽ đá với các em tại AFF Cup vào cuối năm.”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại