HAGL xuống hạng thì… “vứt”?

Kinh Vân |

Nghe có vẻ phũ phàng nhưng điều này khả năng sẽ trở thành sự thật vì nhiều lý do khác nhau…

Từ khi V-League 2015 chưa bắt đầu, bầu Đức đã hùng hồn tuyên bố sẽ để 100% lớp trẻ HAGL thi đấu, bất chấp khả năng có thể xuống hạng.

Đến lúc này, khi nửa mùa giải đã đi qua, HAGL đứng thứ 12/14 đội, với chỉ 9 điểm sau 13 vòng. Số điểm này bằng với của Đồng Nai và chỉ hơn Cần Thơ 2 trận hòa.

Như thế, ngay vòng 14, HAGL cũng có thể đứng cuối bảng nếu thua còn Đồng Nai hòa (hoặc có đủ 3 điểm) và Cần Thơ thắng. Nhìn CLB Phố Núi thi đấu, chẳng ai dám tin rằng tập thể này sẽ khởi sắc hơn trong phần còn lại của mùa giải.

Câu hỏi đặt ra lúc này là nếu HAGL thật sự xuống hạng thì đoàn quân của HLV Graechen sẽ thế nào? Liệu mọi thứ có màu hồng và “vẫn đi đúng hướng” theo cách nghĩ của bầu Đức là tiếp tục cọ xát lấy kinh nghiệm?

Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… cũng chỉ là những con người. Mới đây HLV Graechen đã phải thừa nhận các em đang gặp áp lực tâm lý do sự chú ý của NHM và báo giới.

Ông thầy Pháp cho rằng vì thế, HALG đã thi đấu không tốt. Tạm chưa bàn điều này đúng đến đâu, nhưng chính người trong cuộc đã buộc phải thừa nhận vấn đề tâm lý ảnh hưởng lớn thế nào tới cầu thủ trẻ.

Vậy một đoàn quân thua liểng xiểng rồi xuống hạng sẽ mang tâm lý nào để ăn tập hòng hướng tới vinh quang? Chỉ e thay vì cho các em tập nâng cao, HAGL sẽ phải mất không ít thời gian để điều trị tinh thần!

Cựu GĐKT B. Bình Dương
Lê Thụy Hải
"Cứ đá và thua như thế này sẽ làm cho các em mất niềm tin đi, thật sự nguy hiểm" - trích TTVH

Một vấn đề quan trọng nữa rất dễ khiến lớp tài năng trẻ của HAGL “đổ sông, đổ biển” là chất lượng của giải hạng Nhất.

Giải này hiện chỉ có 8 đội gồm CLB Bóng đá Huế, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Hà Nội, Phú Yên, Nam Định, Công An Nhân Dân, Đắk Lắk.

Đó đều là những cái tên khá… lạ với NHM bóng đá hiện tại vì chẳng có gì thực sự nổi bật về chất lượng. Và với chỉ 8 cái tên tham dự giải, tính cạnh tranh, tần suất thi đấu cũng rất ít.

Trong một môi trường như thế, liệu HAGL sẽ học hỏi được gì hay ngày càng chậm lụt về mặt chuyên môn?

Nếu xuống hạng, HAGL nhiều khả năng sẽ mất nhiều thời gian để làm lại.

Nếu xuống hạng, HAGL nhiều khả năng sẽ mất nhiều thời gian để làm lại.

Tất nhiên có thể nghĩ rằng mới đây, HAGL đã rất vất vả khi gặp Công An Nhân Dân ở Cúp Quốc gia. Và như thế nghĩa là khi rơi xuống hạng Nhất, CLB Phố Núi vẫn còn ối đối thủ để… cọ xát, học hỏi.

Nhưng thật sự nếu còn phải học hỏi từ giải hạng nhất thì không biết đến khi nào, các em mới vươn tới được đỉnh cao?

Tính riêng trong mặt bằng ĐNÁ, U23 Việt Nam, ĐTQG Việt Nam với rất nhiều cầu thủ dày dạn ở V-League vẫn thường xuyên thất bại.

Thật khó tin rằng đến SEA Games 29 tới, chúng ta có thể đoạt cup với nhiều nòng cốt chơi tại giải hạng Nhất quốc gia…

Nói đi nói lại, nhiệm vụ tối quan trọng của HAGL lúc này là trụ hạng. Chỉ có trụ hạng, lứa cầu thủ này mới mong có được môi trường tốt để tích lũy kinh nghiệm.

Nhưng trụ hạng thế nào đây?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại