Góc nhìn: 1.1 triệu bảng/điểm với Man City có đắt hay không?

Bảo Nam |

Trang mạng Arabian Business vừa đưa ra một thống kê khá "dị": Trong 6 năm qua, Man City phải chi tới 1,1 triệu bảng để mua 1 điểm tại Premier League. Thống kê làm dấy lên nhiều tranh cãi.

1. 483 triệu bảng để mua sắm cầu thủ và kiếm về 441 điểm trong 6 năm trở lại đây, trang mạng Arabian Business đưa ra một thống kê khá ngỡ ngàng về sự chi tiết và độ độc. Làm nhanh một phép chia, với ngần ấy tiền và kiếm về từng ấy điểm, Man City phải chi trung bình 1,1 triệu bảng để mua 1 điểm – cao nhất Premier League.

Cũng trong cùng quãng thời gian này, Chelsea mất khoảng gần 600.000 bảng cho mỗi điểm họ kiếm về tại Premier League, xếp thứ nhì. Số tiền mà Man United phải chi ra cho 1 điểm là 281.000 bảng.

2. Thống kê của Arabian Business kéo theo khá nhiều tranh cãi: 1,1 triệu bảng/1 điểm liệu có phải mức giá quá đắt hay không? Dư luận chia thành 2 luồng ý kiến.

Ông chủ Man City đã chi rất nhiều tiền cho CLB

Túi tiền không đáy của các ông chủ Ả Rập giúp Man City "biến hình"

Tiền là thứ mà chúng ta có thể kiếm được bằng nhiều cách, trong khi đó, điểm số tại Premier League thì chỉ có duy nhất một cách: Phải giật từ tay đối thủ. Man City dùng rất nhiều tiền đổi điểm đơn giản chỉ là đi một con đường khác, nhanh hơn nhưng tốn kém hơn, để tới thành công mà thôi. Thực tế không có gì đáng bôi nhọ cả.

Để một CLB từ chỗ gần như bị lãng quên tại Premier League, trở thành một ông lớn, 2 lần vô địch Premier League trong 3 năm trở lại đây, thiết nghĩ mức giá nào cũng đáng cả. Chẳng phải Chelsea cũng đã dùng tiền để biến 50 năm chờ đợi chức vô địch Anh thành sự thật hay sao?

3. Luồng dư luận thứ 2 thực tế không phản đối cái cách dùng tiền mua điểm, nhưng họ cho rằng, Man City làm ăn như thế là… lỗ vốn trầm trọng. 1,1 triệu bảng/1 điểm, Man xanh phải trả mức giá cao gần gấp đôi so với Chelsea, đội bóng thành công hơn gấp bội Man City trên mọi phương diện.

Chelsea cũng dùng tiền mua điểm, nhưng cái cách Chelsea làm là dùng tiền để ra vinh quang, tức là họ nâng cấp giá trị của những điểm số ấy lên một tầm cao mới. Chelsea vô địch Premier League, rồi từ đó mở ra cả một kỷ nguyên thống trị, tiến ra Champions League và tiếp tục leo nốt lên đỉnh cúp châu Âu.

Man City chưa thể hiện được bản lĩnh ở cúp châu Âu

Man City chưa thể hiện được bản lĩnh ở cúp châu Âu

Trong khi đó, Man City chi nhiều gấp đôi, nhưng thành công thì chỉ bằng một góc của The Blues. Man xanh đúng là đã vô địch Premier League, nhưng họ chỉ đơn thuần là CLB giành được số điểm nhiều nhất, chứ không có cái vinh dự thống trị giải đấu như Chelsea.

Man City chưa bao giờ được nhắc tới trên tư cách của một kẻ thống trị cả. Bởi trong cả 2 mùa họ vô địch, đội bóng màu xanh thành Manchester đều hưởng lợi một cách đầy may mắn từ những cú ngã hiếm khi xảy ra trong lịch sử của Man United và Liverpool.

Một CLB với tư chất thống trị, không thể hễ bước ra Champions League là run lập cập để rồi bị loại một cách nhục nhã như Man xanh. Nói một cách hình ảnh: Nếu như 2 ông lớn Man City và Chelsea đang dùng tiền để xây một ngôi nhà, thì The Blues đã xây được một căn biệt thự khang trang, lộng lẫy, được cả thế giới ngắm nhìn suýt xoa, còn Man City đơn thuần chỉ là trang trí nội thất bên trọng căn hộ cấp 4 của họ mà thôi. Khác biệt chính là ở chỗ đó.

1,1 triệu bảng/điểm có đắt hay không? Với Chelsea, nó không đắt. Còn với Man City, đó là một mức giá hoang đường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại