GÓC LÊ THỤY HẢI: Tôi không còn tin vào Miura!

Đoàn Dự |

Khi được đặt câu hỏi có phần “nhạy cảm”, ông Lê Thụy Hải thẳng thắn nói: “Tôi không còn đặt niềm tin vào HLV Miura”.

Trong quá khứ, không khó để thấy những phát ngôn chỉ trích HLV Miura khá mạnh mẽ của ông Lê Thụy Hải.

Nhưng cần phải nhìn nhận một cách chính xác rằng ông Hải chỉ muốn NHM Việt Nam và giới lãnh đạo bóng đá nước nhà có một cái nhìn chính xác về HLV Miura, để đánh giá, đặt mục tiêu phù hợp.

Còn về cơ bản, ông Hải “lơ” vẫn khẳng định rằng nên để HLV Miura cầm quân ở dải đất chữ S, xem HLV này có thể làm được những gì.

Ấy thế nhưng sau một kỳ SEA Games, quan điểm của cựu GĐKT B. Bình Dương đã thay đổi. Khi được đặt câu hỏi hiện tại có còn đặt niềm tin vào Miura không, ông nói:

“Ở Việt Nam nếu chờ một SEA Games sau thì còn rất nhiều con người có thể chơi được tiếp. Rất nhiều nhân tố và đều tốt như đội của HAGL, khi ấy các em sẽ có độ chín.

Nhưng nếu để giao cho Miura thì tôi không tin tưởng. Kiểu gì thì kiểu, có người này người kia nhưng tôi không thích từng trận một cứ thay đổi liên tục như vậy”.

CỰU GĐKT B. BÌNH DƯƠNG
Lê Thụy Hải
Từng là một cầu thủ danh tiếng, ông Hải "lơ" sau đó làm HLV giàu thành tích nhất V-League, chuyên gia bóng đá với các phát ngôn thẳng thắn, đầy nhiệt huyết.

Trước đó, HLV Lê Thụy Hải đã lên tiếng than phiền về việc ông Miura thay đổi U23 Việt Nam quá nhiều về mặt chiến thuật và nhân sự. Điều đó có thể sẽ tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong đội, tạo ra sự biến hóa và khó lường.

Nhưng đôi khi trước các đối thủ yếu hơn, chính đoàn quân đỏ lại không đưa ra nổi một đội hình, chiến thuật thật sự nhuần nhuyễn để thi đấu.

Còn các cầu thủ, do thường xuyên phải sống trong áp lực của việc cạnh tranh, trở nên căng cứng trước các cơ hội lớn.

“5 trận U23 Việt Nam đá với 5 đội hình khác nhau thì làm sao đưa ra 1 đội hình chuẩn nhất được?

Vì đội hình ấy cần thường xuyên thi đấu, tập luyện cùng nhau thì mới nhuần nhuyễn, mới đưa ra chiến thuật phù hợp với đấu pháp, với lực lượng mình đang có trong tay.

Nhưng ở đây chúng ta chơi 5 trận đá với con người, chiến thuật khác nhau. Trước Thái Lan thì ban đầu chơi 5-4-1 rồi đổi cuối trận đổi 4-4-2, rất khó cho 1 đội bóng.

Trình độ Việt Nam, nhất là U23 thì không ai đá 2 vị trí tốt giống nhau được. Nếu cứ xáo trộn thì rất khó…

Bóng đá là một trò chơi, anh phải được “chơi”. Các em vào sân nhưng luôn ở trạng thái hơi bị căng thẳng quá, trách nhiệm cao quá nên không thoải mái, cách chơi không thanh thoát.

Trừ mỗi Công Phượng và thêm Hồ Ngọc Thắng còn thanh thoát, dám chơi. Tôi rất thích những cầu thủ như vậy, có thể biểu diễn, tạo đột biến.

Các bạn khác rất vội vàng đưa bóng đá khỏi chân. Vì tâm lý căng thẳng, trách nhiệm quá cao nên thường chơi an toàn”.

Hai điểm yếu chết người đó của U23 Việt Nam đều đã thể hiện rõ sau thất bại đáng tiếc trước U23 Myanmar.

Với việc bắt chính xác “bệnh” của Miura trước khi trận Bán kết 1 nổ ra, rõ ràng HLV Lê Thụy Hải có những cái lý của mình, để không còn đặt niềm tin vào ông thầy Nhật.

Tuy nhiên khả năng lớn là HLV Miura vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá ở dải đất chữ S.

Hy vọng rằng ông có thể đạt được những thành công khác, mang về vinh quang cho Việt Nam đồng thời chinh phục một khán giả khó tính và chuyên sâu như ông Lê Thụy Hải!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại