Giấc mơ kỳ quặc của bầu Đức

Thừa Phong |

Mới đây, chủ tịch CLB HAGL chia sẻ rằng nếu được giao trọng trách, ông đủ sức giúp Việt Nam hạ Thái Lan.

Nhưng chính bầu Đức ngay sau đó đã thừa nhận sự bất lực của mình. Theo ông, lứa U19 Việt Nam của Công Phượng, Tuấn Anh giờ đã bị xé lẻ và không thể thực hiện mục tiêu giành HCV SEA Games 2017 được nữa.

Chủ tịch HAGL tỏ ra rất nuối tiếc và còn tâm sự rằng máu bóng đá đã giảm đi ít nhiều.

Nhiệt huyết của bầu Đức là điều trông thấy được. Dù vậy, dường như ông vẫn có chút gì đó cảm tính trong vấn đề của đội U19. Bởi trên thực tế, lứa cầu thủ này chưa đạt đến trình độ “bá đạo” khu vực như mong đợi.

Trong khoảng thời gian 2013-14, U19 Việt Nam 2 lần đánh bại U19 Thái Lan. Nhưng chúng ta lại liên tiếp chịu thua U19 Indonesia và U19 Myanmar ở các trận chung kết.

Clip U19 Việt Nam 3-4 U19 Myanmar:

Có người nói những thất bại trên mang tính thời điểm, sau đó U19 Việt Nam đều “trả nợ” thành công. Song sự thật là lứa Công Phượng vẫn “chết” ở thời điểm quyết định.

Một điểm yếu khác đến từ quy trình của lò HAGL Arsenal JMG. Học viện này không đào tạo thủ môn, những hậu vệ cũng chỉ ở mức độ vừa phải.

Những Đông Triều, Văn Sơn, Văn Thanh, Đức Lương chưa cho thấy khả năng đảm bảo yêu cầu phòng ngự khi thi đấu tại HAGL cũng như U23 Việt Nam.

Trong giai đoạn cuối mùa giải, đội bóng phố Núi thường xuyên dùng cặp đôi trung vệ Tiến Dũng (đến từ Viettel) và ngoại binh Franklin. Thậm chí, HLV Quốc Tuấn còn phải đưa Tuấn Anh từ hàng tiền vệ xuống.

Vấn đề tiếp theo là “tướng quân” Greaechen. Phong cách chiến thuật của ông khác hẳn HLV Miura. Tuy nhiên, hai nhà cầm quân này có vài điểm giống nhau.


HLV Graechen thất bại trong việc dẫn dắt HAGL tại V-League.

HLV Graechen thất bại trong việc dẫn dắt HAGL tại V-League.

HLV Miura kiên trì với lối chơi phòng ngự, phản công bằng bóng dài. Còn HLV Graechen cố hướng học trò chơi bóng ngắn.

Cả hai đều rất hiếm khi chịu thay đổi lối lối đá và đôi khi phải nhận hậu quả khá nặng nề.

Khả năng thích nghi của HLV Graechen cũng bị đặt dấu hỏi lớn. Bầu Đức luôn muốn để chiến lược gia người Pháp dẫn dắt lứa U19. Nhưng rồi để cứu HAGL, ông buộc phải sa thải nhà cầm quân này.

Giả sử hoàn cảnh này xảy ra tương tự với U23 hoặc ĐTQG Việt Nam, liệu có một điều “thần kỳ” sẽ xảy đến như cách mà HAGL trụ hạng tại V-League vừa qua.

Giấc mơ vô địch SEA Games cùng lứa Công Phượng của bầu Đức cũng là giấc mơ của nhiều CĐV. Chỉ tiếc rằng, khoảng cách giữa ước muốn và hiện thực vẫn quá xa.

4&1 Trong đội hình U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28 có 4 cầu thủ HAGL là: Văn Tiến, Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Dũng (mượn từ Viettel).

Còn ở đội hình ĐT Việt Nam trong lần tập trung gần nhất, đội bóng phố Núi chỉ đóng góp một mình Công Phượng.

1 Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng HAGL cũng chỉ "xuất khẩu" một cầu thủ sau mùa giải 2015 là Công Phượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại