GĐKT Lê Thụy Hải: ‘Hạn chế ngoại binh, các CLB gặp khó’

Lâm Chi |

Thừa nhận việc cắt giảm số lượng ngoại binh, hạn chế cầu thủ nhập tịch là khó khăn cho tất cả các CLB chứ không riêng B.Bình Dương và GĐKT Lê Thụy Hải đã chia sẻ những băn khoăn của mình.

* Quy định mùa giải 2015 tại V-League mỗi CLB chỉ được đăng ký 2 ngoại binh, 1 cầu thủ nhập tịch gây khó khăn gì cho B.Bình Dương?

- Theo tôi, nếu gọi là bóng đá chuyên nghiệp thì đây chưa phải là chuyên nghiệp, chuyên nghiệp là người ta phải được lựa chọn và quyết định. Hạn chế ngoại binh và cầu thủ nhập tịch thì đương nhiên mọi đội đều gặp khó chứ không riêng gì Becamex Bình Dương dù lực lượng chúng tôi coi như đã ổn, ngoại binh cũng đã có 2 người rồi.

*Quan điểm của ông về quyết định này của Liên đoàn bóng đá Việt Nam?

-Thực tế hiện nay các CLB trông chờ vào cầu thủ ngoại nhiều lắm. Phải thừa nhận có họ trận đấu mới có thể hay được, hay thì mới có khán giả, từ đó thu hút được quảng cáo, tài trợ, thậm chí còn có thể đòi hỏi tiền bản quyền truyền hình nữa.

Khi VFF, VPF giảm số lượng ngoại binh mỗi CLB được sử dụng thì các trận đấu sẽ tẻ nhạt hơn và như thế những yếu tố kia đều mất, đó mới là vấn đề nan giải. Chuyện này tôi đã từng nói từ năm 2007 rồi, nhìn chung là Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải xác định được mục tiêu, quan điểm và hướng đi cho đúng. Nếu như ngay từ đầu đã xác định việc hạn chế ngoại binh là tốt cho đội tuyển quốc gia thì không nên có cầu thủ ngoại, các đội phải tự thân vận động làm tuyến trẻ từ sớm.

Còn bây giờ, muốn cho các CLB sống được thì Liên đoàn phải cho sử dụng cầu thủ ngoại. Các đội mạnh, nhiều tiền thì sẽ có được nhiều cầu thủ ngoại giỏi, như thế, người xem sẽ đến sân nhiều hơn, các CLB tự nuôi sống được bản thân và những đội khác cũng phải đi theo. Bóng đá chuyên nghiệp là sân chơi của các CLB chuyên nghiệp, tức là các Công ty cổ phần chứ không phải đội bóng thuộc quyền quản lý của Nhà nước.

Ngoài ra, tôi có một băn khoăn là hạn chế cầu thủ nhập tịch như thế có đúng luật pháp không và chắc chắn sẽ còn nhiều vấn đề nảy sinh. Ví dụ như tôi thấy nhiều cầu thủ nhập tịch như: Đinh Hoàng La, Huỳnh Kesley, Phan Văn Santos, Đinh Hoàng Max... người ta đã có ý kiến rồi đấy. Người ta đã nhập quốc tịch rồi mà không cho chơi bóng thì nhập quốc tịch làm gì, như thế họ không phải là công dân Việt Nam à?

*Nhưng việc hạn chế ngoại binh còn để giúp các CLB cắt giảm chi tiêu, theo ông có phải là giải thích thỏa đáng?

-Tôi nghĩ như thế không thỏa đáng. Khó khăn kinh tế bây giờ là khó khăn chung, tất cả các CLB đều phải cố gắng. Thế nhưng khó khăn như thế còn cắt giảm ngoại binh thì các CLB sẽ càng dễ chết chứ, khán giả đến sân không có... Giảm bớt để mua cầu thủ giá thấp thì cũng không đúng vì cầu thủ sang Việt Nam mà lương chỉ 1000 -2000 USD/tháng thì chẳng ai giỏi cả, các HLV cũng thế.

Nếu bóng đá Việt Nam đi lên thì Liên đoàn cần phải có lộ trình để xây dựng lực lượng trẻ thật vững mạnh chứ không thể "đùng một cái" cắt giảm. Mà giảm ngoại binh thì cầu thủ nội sẽ lại lên giá, làm nũng thì cũng quá ngoại binh. Chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng như vậy.

- Xin cảm ơn ông!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại