Fabregas bất ngờ được giảm án sau khi đá bóng vào đầu đối thủ

Hồ Đông |

Fabregas bất ngờ được giảm án sau khi đá bóng vào đầu đối thủ trong trận Chelsea thua West Brom 0-3 cuối tuần qua. Thay vì nhận án phạt cấm thi đấu 3 trận như thông thường, Fabregas đã được FA giảm án xuống mức thấp hơn.

Trong trận đấu với West Brom vào cuối tuần qua, Fabregas đã nhận một thẻ đỏ hết sức ngớ ngẩn. Cụ thể, khi hai đội đang tranh cãi sau một pha va chạm của Costa với cầu thủ West Brom.

Từ xa, Fabregas sút thẳng bóng vào đầu Brunt và bị truất quyền thi đấu với chiếc thẻ đỏ trực tiếp.

Thông thường, với lỗi bị thẻ đỏ trực tiếp, cầu thủ sẽ bị FA cấm thi đấu 3 trận sau đó trong khuôn khổ giải đấu Anh.

Tuy nhiên, sau khi xem xét lại tiểu ban kỉ luật Premier League nhận thấy, dù đây là lỗi hành vi đánh nhận thẻ. Song, nó cũng không hoàn toàn ác ý và cú sút cũng không phải là quá căng để có thể gây hại cho ai.

Fabregas bat ngo duoc giam an sau khi da banh vao dau doi thu-hinh-anh-1
Fabregas bất ngờ được giảm án sau khi đá banh vào đầu đối thủ.

Chính vì thế, ngoài việc bị truất quyền thi đấu trong trận West Brom, Fabregas chỉ bị cấm thi đấu thêm một trận. Như vậy, trong trận đấu cuối cùng của Chelsea trước Sunderland trên sân nhà sắp tới.

Nhưng, trận khai mạc ở mùa sau của Chelsea tại trận tranh siêu cúp nước Anh (giữa đội vô địch Premier League và vô địch FA Cup) anh sẽ có mặt.

Nhiều khả năng đối thủ lúc đó của Chelsea sẽ là Arsenal (đội gặp Aston Villa trong trận chung kết FA Cup vào cuối tháng 5 này).

Trong những trận đấu gần đây, Fabregas tỏ ra khá bất ổn về mặt tâm lí. Trong trận đấu với Liverpool, tiền vệ người Tây Ban Nha đã có pha vào bóng triệt hạ đối thủ với Sterling ngay ở giây 40 của trận đấu, dù tình huống đó không có gì nguy hiểm.

>>> Miura “chốt sổ”, sát thủ xứ Nghệ ngậm ngùi chia tay U23 Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại