Đừng chờ bóng chết và đừng nhớ U19 Việt Nam

Đoàn Dự |

Theo HLV Hữu Thắng, dù U23 Việt Nam tận dụng bóng chết rất tốt nhưng tỷ lệ nhận được những quả phạt trực tiếp trước Nhật Bản rất thấp.

Có khá nhiều ý kiến cho rằng U23 Việt Nam có thể trông chờ vào những tình huống bóng chết để mong làm nên chuyện trước U23 Nhật Bản.

Tuy nhiên cựu HLV SLNA, Hữu Thắng, lại nhìn nhận khác:

“Thi đấu với U23 Nhật Bản, chúng ta sẽ có rất ít cơ hội cầm bóng. Để Công Phượng hay Văn Toàn đi bóng lại càng hiếm. Vì thế tỷ lệ để chúng ta được đá phạt trực tiếp mà tận dụng là không cao”.

Cựu HLV SLNA
Hữu Thắng
Từng là cựu danh thủ của bóng đá Việt Nam, lại có nhiều năm hành nghề HLV, Hữu Thắng rất am hiểu túc cầu thế giới và trong nước.

Trước một đối thủ mạnh như U23 Nhật Bản, HLV Hữu Thắng cũng đánh giá cơ hội cho Việt Nam giành kết quả có lợi là rất khó.

“Nhật Bản là nền bóng đá phát triển tốt hơn mình, là đất nước luôn đứng đầu trong khu vực châu Á. Vì thế tối nay sẽ là trận đấu rất khó khăn cho U23 Việt Nam”.

Dẫu vậy, HLV Hữu Thắng vẫn cho rằng thầy trò HLV Miura có khả năng tạo ra đột biến, khi tận dụng cơ hội rất tốt.

“Về lối đá, chúng ta chưa thật sự gắn kết nhưng điểm nhấn là tận dụng cơ hội rất tốt. Những tình huống sút phạt chúng ta cũng tận dụng không tồi dù trước Nhật Bản, cơ hội này có thể ít hơn.

Chúng ta cần phòng ngự thật chặt chẽ, rồi khi có bóng thì phát động tấn công nhanh”.

U23 Nhật Bản đã thắng U23 Macao tới 7-0 ở trận đầu tiên

U23 Nhật Bản đã thắng U23 Macao tới 7-0 ở trận đầu tiên vòng loại U23 châu Á bảng I

Cũng chia sẻ về cách “đánh” U23 Nhật Bản, nhà báo Minh Hải nhận định:

“Nhiều người hỏi hôm nay đội U23 Việt Nam nên đá thế nào. Chắc chắn sẽ vẫn là phòng ngự, phản công thôi nhưng đội hình sẽ chuyển thành 4-2-3-1.

Nếu có quyền, mình sẽ chọn Phan Văn Long chơi cao nhất trên hàng công, kéo Công Phượng đá tiền vệ biên trái, Văn Toàn đẩy sang phải và ở giữa vẫn là Tuấn Anh.

Hai tiền vệ phòng ngự mình chọn Hữu Dũng và Duy Mạnh... Mọi người nghĩ sao?”

Bất chấp chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia, có không ít người vẫn nuối tiếc lối đá đẹp mắt của U19 Việt Nam đã không còn khi ông Miura lên nắm quyền tại U23.

Tuy nhiên HLV Hữu Thắng cho rằng không nên tiếc nuối thêm nữa:

“U19 đá khác mà U23 đá khác, mỗi lứa tuổi khác nhau, không thể đánh đồng nhau hay nói đưa U19 lên đá U23 được!”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại