Đội tuyển Argentina: Sau bước nhỏ có là hố sâu địa ngục?

Nguyễn Nam |

Những năm gần đây, mặc cho có một rừng các cầu thủ xuất chúng nhưng các danh hiệu lớn vẫn ngoảnh mặt với đội tuyển Argentina – điều đó rất có thể sẽ chấm dứt tại Copa America 2015.

Cú hích tinh thần sau trận bán kết

Thời điểm này, phòng thay đồ của Albiceleste đang ở trạng thái tốt nhất sau màn trình diễn xuất sắc trước Paraguay ở trận bán kết.

Tất cả trái ngược với không khí của 2 tuần trước sau trận hòa 2-2 cũng trước đối thủ này ở vòng bảng khi người ta thậm chí còn thấy Messi thất thần đi dạo xung quanh khách sạn.

Chiến thắng hủy diệt 6-1 cách đây 3 ngày thực sự là một liều thuốc tinh thần với ngôi sao của Barcelona, khiến không chỉ Messi mà cả toàn đội Argentina hạnh phúc.

Không ngoa, đó chính là màn trình diễn hay nhất của họ trong vòng 1 thập kỷ qua.

Toàn đội đang ở rất gần danh hiệu lớn đầu tiên sau 22 năm.

Với những tài năng hàng đầu như Leo Messi, Sergio Aguero, Carlos Tevez hay Di Maria thì việc không giành được một danh hiệu lớn nào ở cấp độ đội tuyển quả thực đáng hổ thẹn.

“Nhóm cầu thủ tài năng này không thể kết thúc thời kì ở đội tuyển quốc gia mà không giành một danh hiệu lớn nào”, HLV Martino chia sẻ ngay trước giải.

Sau chiến thắng trước Paraguay, Lionel Messi có nhắc tới “ilusión” – giấc mơ, từ rất đặc biệt trong tiếng Tây Ban Nha nói về cảm giác sung sướng khi tiếp tục có mặt tại một trận chung kết lớn.

Albiceleste bị đặt rất nhiều hoài nghi ở giải năm nay cũng giống như cách họ bị “soi” trong suốt 1 thập kỷ trở lại đây.

Từ năm 1993 đến 2014 – khoảng thời gian Argentina có 12 lần tham dự các giải đấu lớn, họ mới chỉ đúng 2 lần vào chung kết. Giờ sẽ là một trận chung kết khác sau đúng 1 năm kể từ thất bại tại World Cup 2014.

Đợi điệu Tango thứ thiệt

Những năm gần đây, các đời HLV của những vũ công Tango đều vất vả trong việc hài hòa một hàng thủ cơ bắp mà vẫn giải phóng các ngôi sao trên hàng công.

Mặc dù ông Alejandro Sabella đã dẫn dắt toàn đội đến trận chung kết World Cup đầu tiên sau 24 năm, vẫn còn đó cảm giác thiếu thuyết phục của một tập thể hàng đầu, điều mà họ đã không thể hiện được trước người Đức hồi năm ngoái.

Dưới thời Gerardo Martino – người đã có một năm 2014 thất bại cùng Barca, người ta vẫn còn thấy Argentina có phần cứng nhắc cho đến trận bán kết với Paraguay.

Vào bán kết, tuyển Argentina chơi mạch lạc, các ngôi sao đồng loạt tỏa sáng. Đường chuyền mẫu mực của Javier Pastore cho Di Maria ghi bàn thắng đầu tiên hay pha kiến tạo của Messi cho Di Maria hoàn tất cú đúp đều mẫu mực.

Chỉ trong hiệp 2 trận đấu với Paraguay, Argentina ghi tới 4 bàn - đúng bằng tổng số bàn thắng Messi và các đồng đội ghi được trong các cuộc đối đầu trước đó.

Như Messi đã nói sau trận đấu, cuối cùng toàn đội đã biết chuyển hóa những cơ hội mà họ phung phí ở 2 trận đấu với Jamaica và Colombia. Tất cả gánh nặng lúc này dường như đã được Argentina để sang một bên.

Lúc này, người ta đang chờ đợi xem đoàn quân HLV Martino có tái hiện được màn trình diễn như ở trong trận bán kết trước sức ép vô cùng lớn được tạo ra từ đội chủ nhà của giải đấu?

Một Argentina có vẻ mềm yếu hơn ở hàng thủ khi chơi tấn công như trận đấu với Paraguay sẽ bị thử thách thật sự trước hàng công đầy năng lượng của đội tuyển Chile.

Như Messi đã nói: “Vẫn còn đó một bước nhỏ.”

22 Đội tuyển Argentina đã trải qua 22 năm liên tiếp không giành nổi một danh hiệu lớn nào. Danh hiệu gần nhất của họ là chức vô địch Nam Mỹ năm 1993.

14 Argentina đã lọt vào tới 26 trận chung kết Copa America (lần này nữa là 27). Họ vô địch 14 lần và về nhì 12 lần.

Nếu vô địch năm nay, Argentina cùng Uruguay trở thành các đội vô địch Copa America nhiều lần nhất lịch sử (15).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại