HAGL bị nhà đài “bỏ rơi”: Thế lại hay!

Song Ngư |

So với trận đầu tiên ở giai đoạn lượt đi, trận đầu giai đoạn lượt về của đội bóng phố Núi không được nhiều người quan tâm. Điều này sẽ có lợi với thày trò HLV Graechen, bởi họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi những chuyện ngoài chuyên môn.

Còn nhớ, ở trận ra quân mùa giải năm nay, HAGL trở thành tâm điểm chú ý. Giới truyền thông nước nhà kéo lên phố Núi đông kỷ lục, còn sân Pleiku như một lễ hội, bị “vỡ sân” khi chứng kiến những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… chơi thăng hoa.

Sau trận đấu ấy, nhiều người đã tuyên bố HAGL sẽ trở thành hiện tượng của V.League, là đội bóng đáng xem nhất. Thế nhưng, sau 13 vòng đấu, đội bóng phố Núi mới chỉ giành được 9 điểm và xếp ở vị trí thứ 12. Thất vọng hơn cả là sự nhợt nhạt, bế tắc trong lối chơi.

Những cầu thủ được kỳ vọng nhất như Công Phượng, Tuấn Anh… đã đã hoàn toàn “tắt điện” khi đối đầu với những đàn anh có kinh nghiệm, thể hình tốt hơn nhiều tại V.League.

Trước thành tích bết bát của đội bóng phố Núi ở giai đoạn lượt đi V.League 2015, nhiều nhà chuyên môn đã hết lời khuyên bầu Đức nên mời một chiến lược gia tầm cỡ về thay thế HLV Graechen, nhưng đã không có quyết định nào được được đưa ra.

Bầu Đức vẫn kiên trì với cách làm bóng đá của mình, đó là sự chấp nhận thất bại, để có sự chuẩn bị dài hơi.

Chưa biết HAGL sẽ tiến bộ như nào trong tương lai, nhưng hiện tại họ đã không còn là cái tên “hot” với các nhà đài, người hâm mộ.

Thay vì tường thuật 13/13 trận như lượt đi, Đài truyền hình Việt Nam đã chỉ chọn trực tiếp 4/13 trận lượt về có HAGL ở giai đoạn lượt về. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng tới doanh thu quảng cáo của HAGL, nhưng có lẽ chẳng thấm vào đâu so với bầu Đức.

Trong khi đó, đội bóng phố Núi không còn gây ồn ào trong mỗi lần đi thi đấu sân khách. Mới đây trên sân Hàng Đẫy ở cúp QG, fan hâm mộ đã không còn kéo đến sân để xem thần tượng của mình như Công Phượng, Tuấn Anh thi đấu.

HAGL đang bị “bỏ rơi”, nhưng đó lại là điều hay với họ. Từ một đội bóng bị “soi” rất kỹ, giờ đây thầy trò HLV Graechen có thể tập trung cho vấn đề chuyên môn.

Ở khía cạnh khác, bóng đá Việt Nam còn rất nhiều đội bóng khác, nên việc đội bóng của bầu Đức được ưu ái sẽ khiến họ bị ghé, bị "đánh hội đồng".

Dù nguyên nhân chính khiến HAGL thi đấu bết bát không phải là những vấn đề ngoài chuyên môn, nhưng nếu giải quyết được từng bài toán một, đội bóng của bầu Đức mới có hy vọng trở lại quỹ đạo ở mùa giải năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại