Đội nhà bị loại, fan Thái Lan vẫn coi nhẹ Việt Nam

Thừa Phong |

Người hâm mộ xứ Chùa Tháp đang ở trong trạng thái tự tin, phấn khích hơn bao giờ hết.

Hôm qua, U23 Thái Lan đã thi đấu trận cuối cùng vòng bảng giải U23 châu Á. Suýt chút nữa họ đã hạ gục được U23 Triều Tiên và giành chiếc vé đi tiếp. Trận hòa 2-2 giữa 2 đội bóng này còn được đánh giá là hấp dẫn nhất từ đầu giải.

Sau sự tiếc nuối, người hâm mộ Thái Lan cảm thấy vô cùng tự hào. Họ đã để lại ấn tượng sâu đậm trên đất Qatar và tạo tiền đề cho những cuộc chinh phục trong tương lai.

Rất nhiều CĐV đồng ý với nhau rằng, đã tới lúc bỏ qua đấu trường Đông Nam Á và mạnh dạn đặt mục tiêu ở tầm cỡ châu lục.

Anh Paisarn Lakmuang nói: “Hãy nhìn người Nhật đi, nhiều giải đấu cỡ châu lục họ luôn sử dụng đội hình rất trẻ. Thái Lan cũng cần phải làm như vậy để tạo cơ hội cho các tài năng trẻ được cọ xát.

Hãy dừng việc ăn mừng và huyễn hoặc nhau bằng các danh hiệu tầm cỡ Đông Nam Á và nhìn xa hơn”.

Việt Nam, Singapore, Malaysia giờ không còn là những đối thủ chính của chúng ta. Nếu coi Nhật Bản là đối thủ cần vượt qua, học tập điểm mạnh của họ, sẽ có ngày Thái Lan vươn đến tầm châu lục”, một CĐV khác chia sẻ.

U23 Thái Lan đã có trận đấu hay trước U23 Triều Tiên (ảnh: Goal).
U23 Thái Lan đã có trận đấu hay trước U23 Triều Tiên (ảnh: Goal).

Bạn Tor Amdej tỏ ra phấn khích: “Tôi chưa bao giờ thấy một đội tuyển Thái Lan chơi hay như thế kể từ khi biết xem bóng đá. Đoàn quân này rất có tiềm năng”.

Còn Manit BIamtoys Boonrattanapimol nhận định: “2018 có thể còn quá sớm, nhưng tới năm 2022 Thái Lan đủ sức lọt vào World Cup.

Chúng ta đang dần dần đạt đến tầm cỡ ngang bằng với các đội bóng vùng Trung Đông, Trung Quốc, Triều Tiên hay Uzbekistan”.

Tuy nhiên, cũng có không ít người hâm mộ lo lắng các học trò của Kiatisak sẽ tự mãn vì được khen ngợi quá nhiều và trên thực tế, Thái Lan vẫn chưa thể vượt qua vòng bảng.

“Chúng ta đã chơi nỗ lực và ghi được các bàn thắng. Nhưng cuối cùng U23 Thái Lan vẫn bị loại ngay sau vòng bảng. Đó là thực tế phải chấp nhận”, một CĐV nhận xét.

Anh Puy phân tích khá kỹ càng: “Thái Lan đã tạo ra được một lối chơi giàu bản sắc, lấy trái bóng làm trung tâm và các đường chuyền để kết nối cầu thủ.

Tuy nhiên trước khi nghĩ đến Olympic, World Cup, chúng ta cần phải đưa được các đội tuyển trẻ như U17, U20 đạt đến tầm cỡ hàng đầu châu Á.

Sẽ có một ngày chúng ta sánh vai được với những Nhật Bản, Hàn Quốc song chưa phải hôm nay”.

Thành tích cao nhất của U23 Thái Lan tại một giải đấu tầm cỡ châu lục là xếp thứ tư ở Asiad 2002 và 2014.

 

U23 Thái Lan 2-2 U23 Triều Tiên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại