Chuyện DiCaprio, chuyện Oscar & chuyện Ibrahimovic

Tiến Thịnh |

(Soha.vn) - 20 năm làm nghệ thuật với một loạt vai bom tấn, giải Oscar cao quý vẫn ngoảnh mặt với DiCaprio. Và trên "sân khấu" khác, Ibrahimovic cũng mang sự vô duyên tương tự.

Oscar nói “không” với DiCaprio

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 86 mới diễn ra, một lần nữa may mắn ngoảnh mặt với tài tử Leonardo DiCaprio. Nằm trong danh sách đề cử “Nam diễn viên xuất sắc nhất” với vai diễn trong phim “The Wolf of Wall Street”, tuy nhiên như một cái dớp đã trở nên quen thuộc, tượng vàng danh giá vẫn không thuộc về minh tinh năm nay 39 tuổi.

Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, DiCaprio đã có hàng loạt các vai diễn “bom tấn”. Từ Titanic, The Beach, Catch me if you can, The Departed, Blood Diamond, Inceptions, The Wolf of Wall Street,…, tất cả đều là những bộ phim xuất sắc đưa tên tuổi DiCaprio lên đỉnh cao và giúp anh có được chỗ đứng trong lòng hàng triệu NHM yêu điện ảnh Holywood.

Với Leonardo DiCaprio, mỗi vai diễn đều thể hiện cá tính đậm nét có một không hai của anh trong giới nghệ thuật thứ bảy. Chưa một lần chiến thắng tại Oscar là một điều đáng tiếc nhưng đó vô hình chung sẽ lại là động lực để DiCaprio tiếp tục cống hiến cho khán giả nhiều vai diễn xuất chúng hơn nữa trong tương lai.

Ibrahimovic: Không cần bóng vàng để trở thành số 1

Sẽ chẳng ngoa nếu so sánh Ibrahimovic như DiCaprio của bóng đá. Tiền đạo người Thụy Điển luôn thi đấu tuyệt vời để mang đến những danh hiệu tập thể cho CLB mà anh khoác áo. Không phải ngẫu nhiên NHM đặt cho Ibra biệt danh “Mr Scudetto” bởi đơn giản anh đặt chân tới đâu, vinh quang đi theo đó. Điển hình là những thành công cùng Ajax, Inter, AC Milan hay PSG.

Ibra vẫn là đỉnh cao dù không có các danh hiệu cá nhân cao quý nhất

Ibra vẫn là đỉnh cao dù không có các danh hiệu cá nhân cao quý nhất

Tài năng của Ibrahimovic là điều không thể phủ nhận nhưng cũng giống như DiCaprio, chân sút đang khoác áo PSG chưa từng được xướng tên trong lễ trao giải FIFA Ballon D’or. Cây săn bàn 32 tuổi luôn phải núp dưới cái bóng quá lớn của những tài năng cùng thời là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Ibrahimovic từng phát biểu: “Không có Quả bóng vàng, tôi vẫn là người giỏi nhất”. Một câu nói có phần hơi “nổ” nhưng không phải không có cơ sở. Thử hỏi nếu đặt Messi hay Ronaldo vào hoàn cảnh như Ibra, đó là khoác áo một CLB có ít ngôi sao và chỉ chơi cho một ĐTQG tầm trung như Thụy Điển thì chưa chắc hai tên tuổi trên đã làm tốt hơn những gì “Mr Scudetto” đã thực hiện.

Ở tuổi 32, Ibra đang bước vào những năm cuối của sự nghiệp. Có lẽ anh sẽ chẳng còn đủ thời gian và khả năng để một lần chạm tay vào “Quả bóng vàng” danh giá nhưng đó cũng chẳng phải điều quá quan trọng bởi với những NHM, Ibrahimovic xứng đáng là “độc nhất, vô nhị” trong giới túc cầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại