Cuộc chiến cuối cùng của Người hùng hạ Thái Lan

Hà Phương |

Đó là một kỷ lục gia của bóng đá Việt Nam, là người từng kiến tạo tuyệt vời cho Công Vinh đánh đầu ngược tung lưới Thái Lan.

Cuộc chiến chiều nay trên sân Chi Lăng giữa chủ nhà SHB.Đà Nẵng và đội khách Thanh Hóa là trận đấu cuối cùng của mùa giải 2015, cũng là thời khắc cuối cùng trong sự nghiệp lừng lẫy của kỷ lục gia Nguyễn Minh Phương.

Sau Hồng Sơn, Minh Phương chính là tiền vệ tài hoa bậc nhất của bóng đá Việt Nam với phong thái một thủ lĩnh, phong cách thi đấu tinh tế cùng những đường chuyền xuất sắc và nhãn quan chiến thuật tốt.

Ngoài ra, anh cũng có kỹ năng sút phạt hoàn hảo mà đỉnh cao là pha kiến tạo chính xác cho Công Vinh ghi bàn thắng vàng trong trận chung kết lượt về, giúp ĐTVN đăng quang tại AFF Cup 2008 trước Thái Lan.

Ở cấp độ ĐTQG, cho đến thời điểm này, Minh Phương là cầu thủ có số lần khoác áo nhiều nhất: 73 lần. Lê Công Vinh dù có thâm niên cao nhất hiện tại, cũng mới lên tuyển ra sân 68 lần.

Không chỉ có vậy, với 8 năm liên tục khoác áo ĐTQG (từ 2002 đến 2010), Minh Phương hiện cũng là cầu thủ sở hữu nhiều thành tích nhất với 1 tấm HCV ĐNÁ (AFF Cup 2008) và 3 tấm HCĐ (AFF Cup 2010, AFF Cup 2007 và Tiger Cup 2002).

Với 12 lần sút tung lưới đối phương, Minh Phương cũng là tiền vệ ghi được nhiều bàn thắng nhất cho ĐTVN trong vòng 15 năm trở lại đây.


Minh Phương nổi bật ở bất cứ đâu anh thi đấu.

Minh Phương nổi bật ở bất cứ đâu anh thi đấu.

Ở cấp độ CLB, Minh Phương cũng là một kỷ lục gia với tổng cộng 4 lần đăng quang ngôi vô địch V-League (1 lần cùng CSG ở mùa giải 2001-2002, 2 lần cùng ĐT.LA ở các mùa giải 2005, 2006 và 1 lần cùng SHB.Đà Nẵng ở mùa giải 2012).

Ngang bằng với anh, hiện chỉ có thủ môn Võ Văn Hạnh (cũng từng 4 lần giành ngôi vị quán quân V-League cùng với các CLB SLNA, HA.GL và SHB.Đà Nẵng).

Ngoài 4 danh hiệu vô địch V-League kể trên, Minh Phương còn sở hữu 4 chức á quân V-League cùng với ĐT.LA (vào các năm 2003, 2007, 2008) và SHB.Đà Nẵng (năm 2013).

Đồng thời anh đoạt được 2 chiếc Cúp quốc gia (năm 1999-2000 cùng với CSG và năm 2005 cùng với ĐT.LA) cùng 1 Siêu Cúp quốc gia (năm 2006 cùng với ĐT.LA).

Về thành tích cá nhân, tiền vệ mang áo số 7 này cũng đã 1 lần giành được danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam (năm 2010) và 1 lần giành được danh hiệu Quả bóng Bạc Việt Nam (năm 2006).

Sau 17 năm chơi bóng chuyên nghiệp (từ năm 1998) với tổng cộng 298 trận đấu ở giải VĐQG và V-League (ghi được 64 bàn) trong màu áo các CLB: CSG, ĐT.LA, SHB.Đà Nẵng, cựu đội trưởng ĐTVN đã quyết định từ giã sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng của mình ở tuổi 35.

Sự chia tay của “kỷ lục gia” Nguyễn Minh Phương chắc chắn sẽ để lại trong lòng người hâm mộ nhiều lưu luyến và những ấn tượng khó phai mờ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại