Công Phượng, Tuấn Anh lợi bất cập hại vì Hữu Thắng?

Đoàn Dự |

Gần như chắc chắn Hữu Thắng sẽ triệu tập Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường trong lần đầu tiên phát lệnh chiêu binh mãi mã.

Được Hữu Thắng trân quý là thông tin không thể vui hơn cho bộ 3 HAGL. Nhưng trước việc Phượng, Anh, Trường sắp lên tuyển chơi VL World Cup 2018 khu vực châu Á, người ta buộc phải đặt ra câu hỏi nó có phù hợp vào thời điểm này?

Hiện tại, J-League 2 đã khởi tranh nhưng cả Công Phượng, Tuấn Anh đều chưa được thi đấu 1 phút nào.

Hai ngôi sao của HAGL vẫn chưa nhận được sự tin cậy của CLB mới, nên còn chưa được vào danh sách đăng ký thi đấu, chứ nói gì chuyện đánh bóng băng ghế dự bị!

Tại Hàn Quốc, K-League Classic chưa bắt đầu, nên Xuân Trường cũng chỉ có thể cố gắng rèn luyện, thích nghi với đồng đội mới để hòa nhập.


Các ngôi sao HAGL đang cố gắng để hòa nhập ở Nhật Bản và Hàn Quốc.

Các ngôi sao HAGL đang cố gắng để hòa nhập ở Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trong bối cảnh đang phải nỗ lực tìm kiếm một suất ra sân như thế, chuyện bị gọi về Việt Nam gần 1 tháng trời chắc chắn không giúp bộ 3 của HAGL ghi điểm với CLB ngoại.

Cần phải biết về khía cạnh chuyên môn tập luyện, môi trường Nhật Bản – Hàn Quốc có những khác biệt với bóng đá Việt Nam.

Và dù khi lên tuyển, VFF cùng HLV Hữu Thắng có trang bị mới thêm thiết bị nào, hay đổi thay trong cách rèn luyện, cũng khó lòng hiện đại và chuyên nghiệp như ở 2 cường quốc bóng đá hàng đầu châu lục.

Chậm bước trong rèn luyện, đáng ngại nhất là Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường sẽ mất khoảng thời gian cần thiết để hòa nhập với các đồng đội mới ở đầu mùa giải, khi áp lực điểm số, thành tích chưa quá căng thẳng.


Việc trở lại Việt Nam dài ngày vào thời điểm này có thể khiến Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường mất điểm trong mắt CLB mới.

Việc trở lại Việt Nam dài ngày vào thời điểm này có thể khiến Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường "mất điểm" trong mắt CLB mới.

Mới đây, HLV Hữu Thắng khẳng định muốn đạt kết quả tốt nhất ở 2 trận cuối vòng loại WC 2018 khu vực châu Á trước Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq.

Cựu HLV SLNA đặt mục tiêu lọt vào vòng loại cuối Asian Cup 2019 vào năm sau với tư cách đội thứ 3 xuất sắc nhất.

Trở lại các vấn đề ở ĐTQG Việt Nam, Công Phượng dù đã lên tuyển vài lần, nhưng vẫn chưa thể là trụ cột hàng công giống ở U23.

Tuấn Anh, Xuân Trường sẽ còn bỡ ngỡ khi lên tuyển, nên càng khó chiếm được vị trí ở hàng tiền vệ, nơi có rất nhiều đàn anh xuất sắc.

Nguy cơ trở về nước và ngồi dự bị của bộ 3 này rất cao, khi Hữu Thắng dù công khai tuyên bố thích chơi theo phong cách của HAGL nhưng sẽ còn phải nhìn trước, ngó sau các cầu thủ vốn quen mặt ở ĐTQG nhiều năm qua.

Cái khó của bộ 3 HAGL nếu phải về nước tập trung sớm, có lẽ bầu Đức cũng ý thức được. Nhưng vị tỷ phú này đã trót tuyên bố cho 3 “cô con gái” đi du học cốt chỉ để trở về cống hiến cho tổ quốc.

VFF thì đã trao toàn quyền quyết định vấn đề nhân sự cho HLV Hữu Thắng nên khó bề can thiệp.

Như thế, chỉ mong Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường nếu phải trở về, sẽ rèn luyện tốt và có suất ra sân, để đỡ láng phí thời gian vàng ngọc đáng lẽ được trui rèn ở Nhật Bản, Hàn Quốc.

Công Phượng, Tuấn Anh làm khán giả, 2 đội bóng Nhật rủ nhau thua

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại