Công Phượng - Hồng Quân: “Cặp đôi hoàn hảo” của ĐT Việt Nam?

Tùng Lâm |

Có rất nhiều cơ sở để tin rằng Công Phượng và Mạc Hồng Quân sẽ trở thành đối tác tốt của nhau trên hàng công ĐT Việt Nam.

Sau thất bại tại AFF Cup 2014, ĐT Việt Nam bắt đầu công cuộc tái xây dựng và trẻ hóa từ những cầu thủ U19 và U23.

Một trong các vấn đề quan trọng cần làm đầu tiên đó là tìm ra những cái tên mới cho hàng công.

Bởi tiền đạo hàng đầu Công Vinh, vừa mới kỷ niệm sinh nhật lần thứ 29, sẽ bắt đầu chịu gánh nặng tuổi tác.

Hiện tại, Mạc Hồng Quân – Công Phượng đang là cặp đôi được nhiều người cho rằng sẽ là tương lai cho ĐT Việt Nam. Hãy cùng đưa ra những lí do tại sao NHM lại tin vào 2 cầu thủ này.

Khả năng của mỗi cá nhân

Mạc Hồng Quân được rèn luyện nhiều năm trong môi trường bóng đá châu Âu. Trong thời gian đầu trở lại thi đấu tại V-League, anh chưa chứng tỏ hết khả năng của mình.

Kể từ khi được HLV Miura gọi lên tuyển U23, Quân dường như tìm thấy “đất dụng võ”. Tại Asiad, anh từng lập công trong đại thắng 4-1 trước Iran.

Ở AFF Cup 2014, dù chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị, Quân đã để lại những dấu ấn tốt như đường kiến tạo cho Văn Quyết trong trận bán kết lượt đi (Việt Nam thắng 2-1 Malaysia).

Clip trận Việt Nam thắng Malaysia 2-1:

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Có lợi thế về thể hình và thể lực, nhưng tiền đạo này cũng khá khéo léo trong xử lý bóng.

Về vần Công Phượng, anh mang nhiều tố chất đáng mơ ước của một cầu thủ tấn công: Tốc độ, khả năng rê dắt, đi bóng khiến hậu vệ đối phương “sợ hãi” cùng nhãn quan chiến thuật.

Tiền đạo số 44 của HAGL vừa có thể ghi bàn, kiến tạo hoặc đóng vai trò “chim mồi”.

Sự kết hợp

Cho dù chưa từng thi đấu cùng nhau nhưng giữa Công PhượngMạc Hồng Quân lại có không ít điểm tương đồng.

Phượng được đào tạo trong mô hình của Học viện HAGL Arsenal, nơi rất chú trọng đến kỹ thuật và khả năng phối hợp giữa các cầu thủ.

Những pha bóng đỉnh cao của Công Phượng:

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Còn Mạc Hồng Quân cũng từng rèn luyện tại các CLB ở CH Czech, nền bóng đá nổi tiếng của châu Âu.

Chính tiền đạo của An Giang đã chia sẻ trên Zing: “Tôi đã xem các cầu thủ U19 đá rất nhiều trận và rất ấn tượng với phong cách chơi bóng của họ.

Lối chơi của các cầu thủ U19 rất hiện đại, khiến tôi nhớ đến những gì mình từng được đào tạo tại CH Czech”.

Nếu HLV Miura tiếp tục dẫn dắt ĐT Việt Nam, với phong cách cầm quân từ trước đến giờ nhiều khả năng ông sẽ tin dùng Công Phượng lẫn Hồng Quân.

Người đá cặp ăn ý nhất hiện tại với Công Phượng Văn Toàn. Tuy nhiên, Văn Toàn lại không có lợi thế về sức mạnh. Điều này đặc biệt thiệt thòi trong các cuộc đối đầu với những đội bóng thể hình tốt.

Nếu Mạc Hồng Quân có thể phối hợp tốt bên cạnh Công Phượng thì sẽ có một cặp tiền đạo “vẹn cả đôi đường”.

Họ sẽ tỏa sáng bên nhau?

Họ sẽ tỏa sáng bên nhau?

Mạc Hồng Quân đã mở lời trước trên Zing: “Những gì Công Phượng làm được quả rất tuyệt vời. Đã là cầu thủ ai cũng mong muốn được thi đấu bên cạnh những người giỏi nhất, tôi cũng không phải một ngoại lệ”.

Giờ thì NHM chờ đợi ngày Công Phượng – Mạc Hồng Quân trở thành đối tác trên hàng công ĐT Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại