Ai xứng là cái tên thứ 3 của HAGL sang Nhật Bản?

Đoàn Dự |

Công Phượng vừa đề cử Xuân Trường, Văn Toàn nhưng xem ra người thứ 3 có thể được HAGL cho sang Nhật sẽ là cái tên khác!

Không thể phủ nhận, từ những ngày đầu lứa U19 HAGL nổi đình, nổi đám Việt Nam vào năm 2013, Xuân TrườngVăn Toàn đã là những cái tên nổi bật, sánh với Công Phượng, Tuấn Anh.

Nhưng công bằng mà nói, về mặt tố chất, Phượng cùng Tuấn Anh vẫn được đánh giá nhỉnh hơn 2 người đồng đội. Và theo thời gian, khi Tuấn Anh và đặc biệt là Công Phượng, có những phát triển thấy rõ, thì Xuân Trường hay Văn Toàn đang chậm lại phía sau.

Tại V-League 2015, Xuân Trường ra sân 16 trận ghi 1 bàn, Văn Toàn ra sân 17 trận, ghi 2 bàn.

Chấn thương có thể khiến Tuấn Anh gặp nhiều rắc rối, nhưng Xuân Trường còn sa sút hơn, cũng vì vấn đề này. Mới nhất, theo các tuyển trạch viên Nhật Bản nhận xét, Xuân Trường bị đánh giá kém về tốc độ.

Nếu so sánh trực tiếp với Tuấn Anh, khả năng tì đè hay vóc dáng của Xuân Trường cũng đều có phần thua kém, trong khi cả hai chơi cùng vị trí tiền vệ.

Còn Văn Toàn bị đánh giá chỉ giỏi về quấy phá, hơn là tạo ra đột biến thực sự, hay có khả năng dẫn dắt lối chơi. Điều này thực tế cũng đã được kiểm chứng trong gần 2 năm qua.

Trong khi với tốc độ, khả năng kĩ thuật cao, Công Phượng từng tạo nên những siêu phẩm, trước cả đối thủ lớn như U19 Australia, thì Văn Toàn chỉ dừng ở những cơ hội.

Thế nên ở thời điểm hiện tại, sẽ khó để Xuân Trường hay Văn Toàn được các tuyển trạch viên ở các nền bóng đá phát triển lựa chọn. Tất nhiên, bộ đôi này đều còn trẻ và nếu phát triển tốt, những cơ hội xuất ngoại rồi cũng sẽ đến.


Xuân Trường, Văn Toàn khó có cơ hội sang Nhật ở thời điểm hiện tại.

Xuân Trường, Văn Toàn khó có cơ hội sang Nhật ở thời điểm hiện tại.

Nếu không phải Xuân Trường, Văn Toàn thì là ai?

Không chỉ dừng lại ở Tuấn Anh và Công Phượng, các tuyển trạch viên Nhật Bản còn để ý tới Hồng Duy và Tiến Dũng (thuộc lò Viettel).

Sở hữu thể hình khá nhỏ con, nhưng bù lại Hồng Duy có tốc độ tốt, kĩ thuật cao và đặc biệt ở khả năng bứt phá cự ly ngắn.

Chính vì thế khi cầu thủ này thi đấu ở cánh trái, đôi khi người ta sẽ tưởng tượng như một mũi khoan, có thể công phá, xuyên thủng hàng phòng ngự địch thủ bất cứ lúc nào.

Và dù không có khả năng sút xa tốt như Tuấn Anh hay Công Phượng, những cú bứt tốc, bất ngờ ngoặt vào trung lộ rồi dứt điểm của Hồng Duy cũng rất sắc bén, đáng sợ.


Nếu HAGL cho thêm 1 cầu thủ sang Nhật thì nhiều khả năng sẽ là Nguyễn Phong Hồng Duy.

Nếu HAGL cho thêm 1 cầu thủ sang Nhật thì nhiều khả năng sẽ là Nguyễn Phong Hồng Duy.

Trong khi đó, việc Tiến Dũng được HAGL trọng dụng ở vị trí trung vệ tại V-League 2015 đã cho thấy phẩm chất cầu thủ này. So với đội tuổi U23, Tiến Dũng có sự bình tĩnh đáng nể và khá thận trọng trong cách xử lý bóng.

HLV Miura vốn đặt yêu cầu cao ở hàng phòng ngự, nhưng cũng đã sớm hài lòng với tài năng của Viettel.

Tất nhiên với việc HAGL còn phải giữ quân để chơi V-League 2015 và độ tuổi các em đều còn rất trẻ, không cần “dục tốc”, thì trong thời gian tới ngoài Công Phượng – Tuấn Anh sẽ khó có thêm tài năng được HAGL xuất ngoại.

Tuy nhiên trong vài năm tới, khả năng Hồng Duy hay cả Tiến Dũng được cho đi “du học” là không nhỏ!

 

Bàn thắng của Hồng Duy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại