Công Phượng chưa có nhiều tiến bộ!

Đoàn Dự |

Thực tế là Công Phượng chưa có nhiều tiến bộ và ở trận gặp Hà Nội T&T dù ghi bàn song vẫn chơi chưa tốt.

Chiều nay, U23 Việt Nam đụng độ U23 Indonesia. Việc HLV Miura sẽ sử dụng Công Phượng như thế nào đang khiến nhiều người tò mò, quan tâm.

“Trong thời gian tới có thể HLV Miura sẽ lại cho Công Phượng đá dự bị. Tuy nhiên điều đó không nói nên quá nhiều điều, bởi với chiến lược gia người Nhật, ngồi dự bị cũng có nhiều ý nghĩa.

Một là cầu thủ đó không được tin tưởng nữa, hoặc đã chắc suất rồi và không cần thử thách thêm. Cầu thủ được thi đấu nhiều có thể là do cần thử thách tiếp” – nhà báo Minh Hải chia sẻ.

Theo nhận định của nhà báo kì cựu này, thực tế là ở trận gặp Hà Nội T&T, dù thầy trò HLV Phan Thanh Hùng thi đấu tế nhị, nhường các đàn em chiến thắng, thì Công Phượng vẫn chơi chưa tốt.

“Công Phượng chưa thể hiện được nhiều ở chính các sở trường của mình. Và sau thời gian được HLV Miura kèm cặp, cậu ấy cũng không cho thấy nhiều tiến bộ.

Nếu chấm điểm trận đó, với tôi Công Phượng chắc chắn không phải người chơi tốt nhất trên hàng công.

Tuy nhiên bàn thắng của cậu ấy cũng thể hiện nhiều điều, chứ không chỉ thuần túy may mắn. Công Phượng luôn rất tập trung để tận dụng cơ hội; kĩ thuật cá nhân trong giai đoạn ngắn rất tốt và đặc biệt khát khao”.

Nhà báo
Minh Hải
Lăn lộn nhiều năm với bóng đá Việt Nam, Minh Hải có nhiều nhận định độc đáo, tinh thế và chính xác. Anh hiện theo dõi rất sát những bước phát triển của Công Phượng và luôn đặt nhiều tình cảm quý mến cho tiền đạo này.

Trong suốt thời gian lên tập trung cho U23 Việt Nam, Công Phượng vẫn đang gặp rất nhiều áp lực và điều đó vô hình chung làm thay đổi tiền đạo này, theo hướng không tốt.

Công Phượng bây giờ không còn vui vẻ nữa mà trở nên lì lợm hơn, thậm chí tìm cách tránh né giới truyền thông.

“Để bồi dưỡng một tài năng thì rất khó, nhưng hủy hoại họ có muôn nghìn cách. Tôi đang rất lo cho Công Phượng trước các áp lực em phải chịu” – Minh Hải tiếp.

Công Phượng chưa tiến bộ dù được HLV Miura kèm cặp kĩ lưỡng

Công Phượng chưa tiến bộ dù được HLV Miura kèm cặp kĩ lưỡng

Chia sẻ về trận đấu tối nay với U23 Indonesia, Minh Hải cho rằng Indonesia là một đối thủ đáng gờm và rất khó tiên liệu kết quả.

Tuy nhiên nhà báo này cho rằng cuộc chiến sẽ rất đáng xem, xuất phát từ tinh thần chiến đấu của các cầu thủ đang được thử thách.

“Với các HLV, đây là trận đấu thử nghiệm và thắng thua không quan trọng cho dù họ đã tuyên bố như thế nào trước trận. Nhưng điều cốt lõi quyết định tiết tấu, chất lượng cuộc đo sức lại nằm ở cầu thủ.

Họ sẽ phải cố gắng hết mình để thể hiện bản thân, tìm cách ở lại tuyển. Điều đó có ý nghĩa với cả sự nghiệp sau này của họ chứ không đơn thuần là một giải đấu.

Ngay cả những tài năng như Công Phượng cũng hoàn toàn có thể bị loại, hoặc ở lại thì cũng không được trọng dụng. HLV Miura đang tính tới sơ đồ 4 – 5 -1 nên vị trí tiền đạo cắm cạnh tranh rất lớn”.

HLV Nguyễn Thành Vinh

HLV Nguyễn Thành Vinh

Trái ngược với nhận định của Minh Hải, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng U23 Indonesia không phải địch thủ quá nổi trội so với thầy trò HLV Miura.

Việc được chơi trên sân nhà sẽ giúp thầy trò HLV Miura chiếm khả năng chiến thắng lớn, hoặc chí ít là kết quả hòa.

Về vấn đề Công Phượng phải ngồi dự bị, chiến lược gia này cũng chia sẻ:

“Cho Công Phượng đá dự bị cũng là phương pháp tốt, để phá vỡ chiến thuật đối thủ khi được tung vào sân, lúc họ đã thấm mệt.

Trong trường hợp cho Công Phượng đá từ đầu cũng sẽ tốt thôi, vì khi tổ chức đội hình tấn công, HLV nào cũng muốn cầu thủ khống chế bóng – phối hợp tốt.

Trong trận đấu với Indonesia này, nếu để các cầu thủ thể lực sung mãn, ý chí chiến đấu quyết liệt chơi từ đầu – đối chọi lối chơi máu lửa của đội bạn cũng là ý hay.

Sau đó có thể cho Công Phượng vào sân”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại