Công Phượng “cạch mặt” mạng xã hội: Dũng cảm hay sợ hãi?

Đoàn Dự |

Ở tuổi 19, Công Phượng có lẽ chưa đủ lớn để có thể xử lý hết được những “tác dụng phụ” từ mạng xã hội.

Năm 2014 là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp chớm nở của Công Phượng, với rất nhiều màn trình diễn xuất sắc và thành tích đáng kể.

Tuy nhiên đây cũng là khoảng thời gian có nhiều sóng gió với chân sút trẻ người Nghệ An. Vì vấn đề đó, Công Phượng ngày càng khép mình với công chúng và báo giới.

Cầu thủ này đã xóa Facebook với lý do tập trung thi đấu cho U19 Việt Nam. Và mới đây nhất, Phượng xóa nốt Instagram vì bị báo giới hiểu nhầm khi ca ngợi một CLB của Thái Lan.

Hành động của Phượng có thể hiểu là sự chuyên nghiệp, dũng cảm khi từ bỏ những thói quen đời thường, hòng phục vụ cho sự nghiệp bóng đá.

Thay vì cuốn mình theo những tranh cãi bất tận trên mạng, hay đôi khi buồn – vui vì lời khen ngợi – chỉ trích của dư luận, việc tạm lánh có thể giúp Phượng tĩnh tâm hơn, dồn hết sự tập trung cho bóng đá.

Công Phượng được hàng triệu người yêu mến nên cần có trách nhiệm với sự nổi tiếng của mình thay vì trốn tránh

Công Phượng được hàng triệu người yêu mến nên cần có trách nhiệm với sự nổi tiếng của mình thay vì trốn tránh

Nhưng nhìn theo hướng khác, có lẽ đó cũng là sự sợ hãi, trốn tránh thực tại cuộc sống.

Hãy nhìn sang những siêu sao bóng đá thế giới, hiếm ai làm như Công Phượng trong khi bản thân họ gặp vô số scandal và đã có những lúc bị chỉ trích rất nhiều.

Những Rooney, David Beckham, Cris Ronaldo, John Terry đều từng dính những cú phốt nặng, bị chỉ trích nặng nề thậm chí là tẩy chay, quay lưng.

Nhưng họ vẫn đều đặn xuất hiện trên các mạng xã hội, nơi liên kết với những ai yêu mến mình và để những ai ghét mình có thể thay đổi suy nghĩ.

Ở tuổi 19, Công Phượng có lẽ vẫn chưa đủ lớn để giải quyết được hết những rắc rối mà sự nổi tiếng mang lại. Thế nên tại thời điểm này, có thể hiểu được những quyết định của Phượng.

Đây chính là giai đoạn quan trọng bậc nhất đời cầu thủ, để bứt phá từ một tài năng thành ngôi sao thực thụ. Chỉ có dành sự tập trung cao nhất, tiền đạo người Nghệ An mới mong khẳng định được bản thân nên từ bỏ mạng xã hội nhiều thị thi âu cũng hợp lý.

Nhưng trong tương lai, hy vọng khi đã cứng cáp hơn, Phượng sẽ trở lại, để gần gũi hơn với NHM, những con người luôn dành tình yêu và sự khâm phục cho em!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại