Niềm tin vào HLV Graechen chưa bao giờ thấp đến thế

Lupo |

Quyết định giữ lại HLV Graechen của chủ tịch CLB HAGL đang gây nhiều tranh cãi.

Bất chấp thành tích bết bát của đội bóng cùng một lối chơi nhợt nhạt, thiếu sinh khí, bầu Đức vẫn kiên trì với HLV Graechen.

Không những phủ nhận mọi tin đồn về việc sa thải, ông còn khẳng định đã ký hợp đồng lên tới 10 năm cùng chiến lược gia người Pháp.

Tuy nhiên, cả người hâm mộ và giới chuyên môn đều cho rằng, giữ lại HLV Graechen lúc này không thực sự có lợi cho HAGL.

Trong một cuộc khảo sát mới đây do chúng tôi thực hiện với gần 600 lượt bình chọn, phần lớn người hâm mộ mong bầu Đức hãy quyết đoán.

Cụ thể, 61,37% khán giả chọn phương án nên sa thải HLV Graechen. Con số ủng hộ việc giữ chiến lược gia người Pháp ở lại chỉ là 22,74%.

15,89% cho rằng chưa nên sa thải nhưng cũng chẳng thể đặt kỳ vọng quá lớn vào HLV Graechen.

Kết quả bình chọn

Kết quả bình chọn cho câu hỏi: "Bầu Đức có nên sa thải HLV Graechen?".

Ngoài niềm tin về chuyên môn, không ít người tin bầu Đức vẫn để ông Graechen làm HLV HAGL một vì cái tình.

Nhưng khi mà bản thân chiến lược gia này đang bế tắc và chịu quá nhiều sức ép, quyết định giữ lại vô hình chung lại tạo cho ông thêm những áp lực mới.

Có lẽ, bầu Đức nên tính đến chuyện đưa HLV Graechen trở lại Học viện JMG và tìm một người thay thế để dẫn dắt đội bóng phố Núi.

Làm như vậy, cơ hội thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ của HAGL sẽ tăng lên còn ông thầy người Pháp được thảnh thơi thực hiện công việc quen thuộc và có thời gian nghiên cứu thêm về bóng đá Việt Nam cũng như V-League.

cựu cầu thủ SLNA
quốc vượng
"Nếu bầu Đức thật sự cần một người có chuyên môn và đủ khả năng giúp HAGL tiến bộ, trụ hạng thành công, tôi nghĩ người đó chỉ có thể là HLV Lê Thụy Hải hoặc HLV Nguyễn Hữu Thắng"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại