Chuyện bi hài: VĐV Việt Nam bị loại vì đi bộ như... bay

Nguyễn Thị Thanh Phúc - VĐV điền kinh Việt Nam đã bị loại khỏi đường đua chung kết nội dung đi bộ 20 km Asiad 17 sau khi chỉ mới thi đấu được 6 km vì mắc lỗi kỹ thuật.

Điều này khiến cánh phóng viên Việt Nam đi đến sân chính Incheon Asiad chờ ở đích đến không khỏi bị "việt vị" cũng như không thể có hình ảnh Thanh Phúc đang thi đấu.

HLV trưởng đội tuyển điền kinh Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ cho biết: “Do quá "máu" đoạt huy chương nên Thanh Phúc đã đi bộ nhanh quá nhằm có thể đeo theo tốp dẫn đầu. Vì thế, bước đi của Thanh Phúc "bay" trên không nhiều quá nên bị trọng tài nhắc nhở. Và sau lần nhắc nhở thứ ba, trọng tài đã loại Thanh Phúc khỏi đường đua. Đây là điều hết sức đáng tiếc”.

Nói về hai nội dung chung kết 100m và 400m nữ vào tối 28-9, HLV trưởng Nguyễn Trọng Hổ đánh giá, nội dung 400m nhiều hi vọng giành huy chương hơn với VĐV Quách Thị Lan. Còn Vũ Thị Hương thì hơi khó khăn ở nội dung 100m do các đối thủ đều rất mạnh.

Nguyễn Thị Thanh Phúc từng gặt hái nhiều thành tích ở nội dung đi bộ
Nguyễn Thị Thanh Phúc từng gặt hái nhiều thành tích ở nội dung đi bộ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại