Chưa tới Nhật, Công Phượng, Tuấn Anh đã lo nơm nớp

Thừa Phong |

Chặng đường tại Nhật Bản của cặp đôi cầu thủ HAGL dường như sẽ khó khăn hơn dự kiến.

Cả Tuấn Anh Công Phượng đều có lí do riêng để hội quân cùng CLB chậm hơn kế hoạch ban đầu. Công Phượng bị chấn thương và được cho Mito Hollyhock cho phép ở lại Việt Nam. Còn Tuấn Anh thì không kịp lấy visa.

Vì lẽ đó bộ đôi của HAGL đã có dịp đón Tết âm lịch cùng gia đình. Tuy nhiên, khi niềm vui năm mới tạm lắng xuống, nỗi lo về một mùa giải khó khăn trên đất Nhật lại trỗi dậy.

Trong ít ngày qua, Mito Hollyhock và Yokohama FC đang rất tích cực thi đấu giao hữu nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới. Chỉ có điều thành tích và lối chơi đều chưa đem đến sự thuyết phục.

Mito Hollyhock của Công Phượng vất vả giành chiến thắng 5-3 trước đội hạng dưới SC Sagamihara sau trận đấu kéo dài tới 3 hiệp ngày 8/2.

Mito Hollyhock chưa cho thấy sự khởi sắc trong lối chơi.
Mito Hollyhock chưa cho thấy sự khởi sắc trong lối chơi.

Ngay sau đó, họ bị Kawasaki Frontale quật ngã với tỉ số 6-9. So với năm ngoái, hàng công của đội bóng đang dần khởi sắc song hàng thủ lại sa sút quá nhiều.

Vấn đề này thực sự đáng lo ngại bởi ngay cả trong thời điểm khó khăn, tụt xuống tới vị trí thứ 19 như mùa giải trước, Mito Hollyhock vẫn sở hữu hàng phòng ngự khá tốt, làm điểm tựa để trụ hạng thành công.

Thành tích thi đấu của Yokohama FC còn đáng lo ngại hơn. Suốt gần 1 tháng qua, họ chỉ giành nổi mỗi chiến thắng 1-0 không mấy thuyết phục trước HAGL.

Trở về Nhật sau cúp Tam Hùng tại Pleiku, đội bóng mới của Tuấn Anh đã toàn thua cả tất cả các trận giao hữu gần nhất.

Ngày 9/2, Yokohama FC bị Cerezo Osaka “vùi dập” 2 trận với các tỉ số 1-4 và 0-3. Kế đó, họ thất bại 0-1 trước Daejeon FC, CLB vừa mới rớt xuống K-League Challenge (hạng 2 của Hàn Quốc).

Đáng chú ý, trong 5 trận gần đây, Yokohama FC chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng mặc dù các đối thủ chưa phải quá khó chơi.

Yokohama FC có phong độ khá tệ.
Yokohama FC có phong độ khá tệ.

Người hâm mộ đã bắt đầu đặt câu hỏi về tính hiệu quả của lối chơi mà HLV Milos Rus đang áp dụng cho đội bóng.

Mùa trước, Yokohama FC và Mito Hollyhock đều bị cuốn vào cuộc đua tránh xuống hạng. Nếu tình trạng tương tự tái diễn, cơ hội ra sân dành cho Tuấn Anh lẫn Công Phượng đều bị đặt dấu hỏi.

Vì trong hoàn cảnh khát điểm, rất ít HLV dám mạo hiểm với các cầu thủ trẻ, đặc biệt lại đến từ nền bóng đá trình độ kém hơn mà thường tin dùng những cựu binh.

Dự kiến sang đầu tuần sau, bộ đôi của HAGL sẽ hội quân với đội bóng mới. Thử thách dành cho họ vô cùng lớn và phải cần những sự “lột xác” thực sự mới mong làm nên chuyện trên đất Nhật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại