Đồng hương Miura cập bến "khủng", gián tiếp tố VFF sai lầm?

Đoàn Dự |

VFF lấy lý do ông Takashi kém chuyên môn, chỉ là giáo viên thể dục để không gia hạn hợp đồng với chuyên gia này. Nhưng sự thật thì sao?

Trở về Nhật Bản sau khi bị đẩy đi 1 cách bẽ bàng tại Việt Nam, đáng ngạc nhiên là HLV Takashi vừa được CLB bóng đá nữ hàng đầu xứ Mặt trời mọc, INAC Kobe Leonessa mời làm thuyền trưởng.

Trong 3 năm liên tiếp từ 2011-2013, INAC Kobe Leonessa đều vô địch Nhật Bản và gặt hái danh hiệu Cup nữ Hoàng vào các năm 2010, 2011, 2012, 2013 và 2015.

Cần phải biết nền bóng đá nữ Nhật Bản đứng ở top đầu thế giới, nên đẳng cấp của INAC Kobe Leonessa là rất cao.


INAC Kobe Leonessa là CLB nữ đẳng cấp thế giới.

INAC Kobe Leonessa là CLB nữ đẳng cấp thế giới.

Việc một đội bóng đẳng cấp như vậy thuê ông Takashi làm HLV trưởng là khẳng định chắc nịch về chuyên môn của vị chiến lược gia này.

Vì thế người ta buộc phải đặt ngược lại câu hỏi, phải chăng VFF đã sai, đã quá vội vàng khi thanh lý hợp đồng với ông Takashi hay còn vì lý do nào khác?


VFF từng đón tiếp long trọng HLV Takashi rồi lại không kèn, không trống đẩy ông về nước.

VFF từng đón tiếp long trọng HLV Takashi rồi lại không kèn, không trống đẩy ông về nước.

Trước đó, từng có thông tin ông Takashi mâu thuẫn với các học trò ở ĐTQG Việt Nam. Các nữ cầu thủ Việt còn bị cho là đã thi đấu theo ý mình, thay vì chỉ đạo từ HLV.

Nhưng sau đó, VFF không cho thấy sự can thiệp nào vào mâu thuẫn này và ít tuần sau, ông Takashi mất việc…

“Tôi khẳng định là Takashi có đủ điều kiện làm huấn luyện viên trưởng. Còn việc chúng ta moi móc lý lịch của ông ấy là không tốt.

Thứ nhất, dù là giáo viên thể dục nhưng ở thời điểm ký hợp đồng, ông ấy đủ bằng cấp để làm HLV trưởng.

Thứ hai, ông ấy cũng mang lại một số thành tích nhất định với đội tuyển nữ” - PGS, Tiến sĩ Nguyễn Lân Trung chia sẻ với Zing.vn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại