Chưa mừng lâu, Xuân Trường đã phải "giật mình" trước tin này

Đoàn Dự |

Xuân Trường vừa khiến NHM Việt Nam nức lòng, khi tỏa sáng ở 1 trận đấu của đội dự bị Incheon United. Nhưng điều này thực ra chẳng mang ý nghĩa gì lớn.

Giải đấu mà Xuân Trường vừa có lần đầu tiên chơi trong màu áo Incheon United mang tên R-League, vốn là mặt trận dành cho các đội dự bị của những CLB hàng đầu Hàn Quốc.

Tìm hiểu kĩ hơn về mặt trận này mới biết, trong lịch sử giải từ năm 1990 đến nay, đặc biệt ở giai đoạn gần, Incheon United chính là CLB “bá nhất” với 3 lần vô địch.

Trong 3 mùa Incheon United lên ngôi, Cầu thủ xuất sắc nhất giải cũng thuộc về CLB Xuân Trường đang đầu quân, lần lượt là Lee Keun-Ho (tiền đạo/tiền vệ cánh, 2006), Kang Su-Il (tiền đạo, 2008) và Kim Sun-Woo (tiền vệ, 2009).

Nhưng việc tỏa sáng rực rỡ tại R-League, hóa ra cũng chẳng mang lại nhiều cơ hội chơi ở K-League Classic cho những tài năng trên.

Ngay trong năm 2006, Lee Keun-Ho phải rời Incheon United và chỉ lên chơi ở giải cao nhất tại CLB này tổng số... 2 trận, không ghi bàn nào.

Trường hợp của Kim Sun-Woo cũng tồi tệ chẳng kém. Sau khi xuất sắc tại R-League, tiền vệ sinh năm 1986 này cố gắng bám trụ ở Incheon United thêm đến năm 2011, nhưng khi rời khỏi đội bóng, cũng chỉ có tổng cộng 4 lần ra sân và không ghi bàn nào.

Kang Su-Il xem ra là khá nhất, từ năm 2007-2010, anh được ra sân 47 trận và ghi 6 bàn cho Incheon United.

Từ trường hợp của 3 cái tên trên, có thể thấy những cầu thủ bị Incheon United đẩy sang chơi R-League không có thật sự nhiều cơ hội lên thi đấu K-League Classic và đó là vấn đề Xuân Trường cần nhìn nhận, để cố gắng hơn nữa.

Trong những đội bóng ở K-League Classic, Incheon United rất ưa chuộng sử dụng cầu thủ trẻ (độ tuổi trung bình của CLB này là 24.44). Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa, việc cạnh tranh ở đội bóng này cực lớn.

Các cầu thủ trẻ được tập luyện và thi đấu ở đội một đã cạnh tranh nhau rất nhiều, thì những tài năng phải trôi dạt đến R-League còn cách xa K-League Classic hơn nữa.

Incheon United được cho là đã ký điều khoản với phía HAGL rằng sẽ để Xuân Trường ra sân thi đấu một số trận nhất định trong mùa giải. Tính xác thực của thông tin này đến đâu chưa rõ, vì bầu Đức từng lên tiếng phản bác.

Nhưng ngay cả khi có điều đó thật, thì ai mà biết Xuân Trường sẽ được ra sân theo cách nào? Thi đấu chính thức từ đầu tất nhiên sẽ hơn hẳn chỉ vào trong vài phút cuối trận!

Dẫu sao, màn trình diễn vừa rồi của Xuân Trường là một bước đệm tốt, mà hãy chờ xem cầu thủ của chúng ta sẽ thể hiện, phát triển ra sao tại xứ Nhân sâm!

Xuân Trường tỏa sáng tại R-League

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại