Chê lứa Công Phượng, ông Lê Hùng Dũng “lật kèo” ngoạn mục

Lupo |

Những phát ngôn của chủ tịch VFF về đội U19 Việt Nam có vẻ không thật sự nhất quán.

Trả lời trên TTVH, ông Lê Hùng Dũng gây bất ngờ với những ám chỉ về lối chơi của U19: “Bóng đá thực tế cuối cùng phải là kết quả chứ không phải là lối đá, lối đá chỉ là phương tiện mà thôi.

Một đội bóng mà cứ thua mãi thì cũng không ai muốn xem, cho dù đội bóng ấy đá đẹp tới cỡ nào đi chăng nữa”.

Dĩ nhiên, phát biểu của chủ tịch VFF là đúng với quan điểm bóng đá hiện đại. Tuy nhiên, cái cách mà ông thay đổi ý kiến về lứa Công Phượng khiến nhiều người hâm mộ không hài lòng.

Bởi mới cách đây chưa lâu, chính vị chủ tịch này còn thường xuyên khen ngợi U19 và đặt ra những viễn cảnh “hoành tráng”.

Chủ tịch VFF tưng bừng trong giải đấu của U19 Việt Nam

Chủ tịch VFF tưng bừng trong giải đấu của U19 Việt Nam

Ở giải U19 Đông Nam Á mở rộng, ông Lê Hùng Dũng từng nói: “Trận đấu nào của U19 Việt Nam cũng đem lại những tâm trạng rất khó tả trong tôi.

Và thật tuyệt diệu khi đó là những tâm trạng rất vui, chứ không phải tâm trạng của một ông quan chức VFF ngồi trên khán đài mà lòng buồn rười rượi.

Tôi như được trẻ lại, được khỏe ra bởi được sống trong niềm lâng lâng không thể diễn tả thành lời”.

Sau đó, chủ tịch VFF còn muốn đưa Công Phượng, Tuấn Anh dự SEA Games, World Cup: “Có thể chúng ta sẽ thua, sẽ không có thành tích tại SEA Games 28.

Song khi lứa U19 hiện nay đủ bản lĩnh rồi, họ sẽ vô địch SEA Games, thậm chí vô địch nhiều lần nữa.

Sau những cuộc thử lửa như SEA Games, tuyển thủ U19 sẽ được tham dự vòng loại World Cup 2018”.

Ông Lê Hùng Dũng và bầu Đức
Ông Lê Hùng Dũng và bầu Đức

Xung quanh chuyện bầu Đức để lứa Công Phượng đá V-League, ông Lê Hùng Dũng cũng “xoay như chong chóng”.

Trước khi giải đấu diễn ra, chủ tịch VFF tỏ ra hào hứng, ủng hộ ý tưởng của bầu Đức.

Tuy nhiên sau đó, HAGL thi đấu khá bết bát và gặp nhiều thất bại, ông Dũng lại nói khá bi quan: “Nếu đội bóng của ông cứ đá như thế này thì thua, mà đội bóng của ông xuống hạng thì U19 cũng tan”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại