Câu chuyện buồn sau việc Miura chụp ảnh với học trò

Đoàn Dự |

Sau khi giành quyền vào VCK U23 châu Á, ông thầy mạnh mẽ Miura đã có những phút xúc động và muốn chụp ảnh lưu niệm với toàn đội.

Câu chuyện HLV Miura chụp ảnh với toàn đội U23 Việt Nam trên đất Malaysia ngay sau khi đại thắng Macau với nhiều người thật ý nghĩa và đẹp đẽ.

Nhưng ẩn chứa sau đó, có thể sẽ là không ít nỗi buồn và những sự tiếc nuối, giống hệt cái cách mà các cầu thủ, BHL đã bịn rịn chia tay nhau chiều hôm qua.

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, với những cầu thủ và thành viên BHL đã gắn bó chặt chẽ hơn 1 tháng qua, tất cả như một kỉ niệm đẹp.

Sẽ có người còn được lên U23 nữa, nhưng rất có thể sẽ có những cánh cửa đóng lại. Với những cá nhân ấy, việc chia tay thật buồn và tiếc nuối.

“Chuyện tập trung U23 Việt Nam cho SEA Games 28 sẽ lại là quá trình “đau đầu” khác nữa của HLV Miura, chứ không phải cứ đá ở vòng loại U23 châu Á vừa rồi là chắc suất đâu.

Từ nay đến lúc đó còn thời gian khá dài nữa, với nhiều vòng đấu V-League. Những cầu thủ nào không được chơi V-League hoặc được chơi nhưng không tỏa sáng sẽ mất điểm.

Tập thể U23 Việt Nam thi đấu SEA Games 28 sắp tới có thể sẽ rất mới mẻ” – cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải nhận định.

Tập thể U23 Việt Nam vừa rồi sẽ thay đổi lớn ở SEA Games 28 sắp tới?

Tập thể U23 Việt Nam vừa rồi sẽ thay đổi lớn ở SEA Games 28 sắp tới về mặt nhân sự?

Có lẽ đã sớm nhận thức được điều đó, nên ngay sau khi cùng học trò lập đại công, HLV Miura mới muốn chụp ảnh lưu niệm cùng toàn đội.

Ở giải đấu trên đất Malaysia vừa rồi, quả thực U23 Việt Nam vẫn có nhiều mặt chưa tốt và những nhân sự chưa thực sự xuất sắc.

Vì thế thời gian tới sẽ là lúc HLV Miura suy tính cách khắc phục, cũng như tìm ra những nhân sự mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại