Bị phạt nặng vì dám “bật” sao Man United

Đoàn Dự |

Jonny Evans hiện vẫn chưa sao, còn Papiss Cissé sớm lĩnh án phạt lên đến 7 trận.

Ở chiến thắng 1-0 của Man United trước Newcastle cách đây ít hôm, Jonny Evans được cho là đã nhổ nước bọt vào mặt Papiss Cissé. Nóng mắt, tiền đạo Chích chòe vùng dậy và nhổ nước bọt ngược lại đối thủ.

Sau đó, Jonny Evans vẫn chối tội nên FA chưa xử lý xong hậu vệ này. Còn Papiss Cissé đã gửi lời xin lỗi và thú nhận hành vi “bật” lại sao Man United. Vì thế anh sớm bị phạt án lên tới 7 trận.

“Khi thức giấc vào buổi sáng, tôi cảm thấy sốc vì truyền thông. Tôi muốn làm rõ rằng mình đã không nhổ nước bọt vào Papiss Cissé” – Evans nói.

Hành vi xấu của Jonny Evans và Papiss Cissé

Hành vi xấu của Jonny Evans và Papiss Cissé

Tất nhiên FA không dễ dàng buông tha cho Evans. Bất chấp việc hậu vệ này từ chối tội lỗi, vẫn có rất nhiều bức ảnh, clip chứng minh hành vi xấu của anh.

Cầu thủ Man United đã được gửi “tối hậu thư” phải giải trình cho FA về cáo buộc này trước 18h00 hôm nay, theo giờ địa phương.

Khả năng lớn là Evans sẽ bị phạt cấm thi đấu 6 trận. Nếu điều này là sự thật, nó sẽ gây tổn thất không nhỏ cho Man United. Hậu vệ người Anh sẽ bỏ lỡ những trận đại chiến với Tottenham, Liverpool, Manchester City và Chelsea.

Năm ngoái, FA đã phạt George Boyd 3 trận vì nhổ nước bọt vào mặt Joe Hart. Mùa năm nay, án phạt được nới rộng ra thành 6 trận cho các hành vi tương tự.

Với Papiss Cissé, trước đó anh đã bị phạt treo giò 3 trận vì bạo lực với Seamus Coleman (Everton) nên bị tăng nặng án phạt thêm 1 trận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại