Bí ẩn sau chuyện Miura kéo Công Phượng vào phòng họp

Hạ Huyền |

Việc Công Phượng xuất hiện cùng HLV Miura trong buổi họp báo trước trận giao hữu với CLB Cerezo Osaka có lẽ không phải một sự tình cờ.

Chia sẻ sau buổi họp báo sáng 16/12, Công Phượng cho biết sự có mặt của anh là theo chỉ đạo của HLV Miura.

Tiền đạo xứ Nghệ cũng không dám nói chắc về việc sẽ đeo băng đội trưởng của U23 Việt Nam trong trận giao hữu với Cerezo Osaka, bởi nhà cầm quân người Nhật không hề đả động gì đến chuyện này.

Tuy vậy, đối chiếu với thông lệ thường thấy trong bóng đá và với chính thói quen của HLV Miura, việc Công Phượng đi dự họp báo cùng ông chắc chắn không phải sự tình cờ.

Theo thông lệ, chỉ đội trưởng mới được quyền phát ngôn về đội bóng dưới sự chỉ định của HLV trưởng.
Theo thông lệ, chỉ đội trưởng mới được quyền phát ngôn về đội bóng dưới sự chỉ định của HLV trưởng.

Trong suốt những khoảng thời gian chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á và SEA Games 28, cầu thủ thường xuyên xuất hiện bên cạnh HLV Miura khi trả lời truyền thông là trung vệ Quế Ngọc Hải.

Lúc đó, câu hỏi liệu Ngọc Hải có phải là đội trưởng của U23 Việt Nam cũng được cánh phóng viên đặt ra cho nhà cầm quân người Nhật.

Song bằng tác phong luôn giữ bí mật đến phút cuối cùng mọi quyết định về nhân sự, chiến lược gia sinh năm 1963 thường từ chối trả lời những câu hỏi như vậy.

Lần này, HLV Miura cũng không khẳng định Công Phượng là tân đội trưởng của U23 Việt Nam.

Nhưng nếu đối chiếu với tình hình tại đội bóng do ông dẫn dắt lúc này, quả rất khó tìm ra cái tên nào xứng đáng hơn Công Phượng để đeo băng thủ quân.

Xét về trình độ, tiền đạo sinh năm 1995 được đánh giá là tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Tuy mới chỉ tham gia U23 Việt Nam từ đầu năm đến giờ nhưng Công Phượng đã sớm khẳng định được vai trò không thể thay thế.

Tại Vòng loại U23 châu Á, màn thể hiện ấn tượng của Công Phượng, trong lần đầu được gọi tập trung dưới thời HLV Miura, đã mở toang cánh cửa giúp U23 Việt Nam giành vé vào VCK.

Đến SEA Games 28, cũng lại là Công Phượng nằm trong nhóm các cầu thủ được nêu công đầu đối với thành tích đoạt HCĐ của thầy trò nhà cầm quân người Nhật.

Phong độ xuất sắc của tiền đạo HAGL còn giúp anh được nhiều trang thể thao uy tín của khu vực bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của SEA Games 28.

Ngoài tài năng không thể phủ nhận, Công Phượng còn có “thâm niên” đeo băng đội trưởng của U19 Việt Nam. Theo đánh giá chung, anh cũng hoàn thành khá tốt vai trò này.

Công Phượng từng đảm nhiệm khá tốt vai trò đội trưởng ở U19 Việt Nam trước đây.
Công Phượng từng đảm nhiệm khá tốt vai trò đội trưởng ở U19 Việt Nam trước đây.

Trên thực tế, nếu so với những đàn anh như Quế Ngọc Hải, Huy Toàn hay Ngọc Thắng…, tầm ảnh hưởng của Công Phượng tới các đồng đội khác ở U23 Việt Nam có thể không lớn bằng.

Nhưng khi những cái tên nêu trên không thể góp mặt và lần lượt Mạnh Hùng, Tiến Dũng, Hữu Dũng đều không đạt yêu cầu khi đeo băng đội trưởng, nếu không phải là Công Phượng, HLV Miura sẽ chọn ai làm thủ quân ở đội bóng của ông?

Tấm băng may mắn - Nếu theo dõi Công Phượng thi đấu có thể thấy rằng, anh đều chơi rất hay trong hầu hết các giải khi mang băng đội trưởng.

Ví dụ gần nhất của điều này chính là chức vô địch U21 quốc tế của HAGL mà Công Phượng sắm vai thủ quân.

Ngược lại, tại V-League 2015, khi không mang băng đội trưởng và khoác chiếc áo số 10 quen thuộc, Công Phượng đã thi đấu rất nhạt nhòa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại