Bầu Đức tăng lương gấp đôi cho lứa U19

Lâm Anh (Tổng hợp) |

Có tên ở đội 1 HAGL tham dự V.League mùa tới, các thành viên của U19 lập tức nhận mức lương mới.

Trung bình là 20 triệu đồng/tháng/người, tức gấp đôi trước đó. Người hưởng ít nhất cũng không dưới 15 triệu đồng/tháng.

Bầu Đức chính là người tiên phong thực hiện cuộc cách mạng đưa bóng đá Việt Nam trở lại với những giá trị thực vốn có.

Cách đây chừng 2 tháng, khi lứa U19 HAGL tốt nghiệp Học viện HAGL Arsenal JMG, ông quyết định thanh lý gần như toàn bộ các thành viên đội 1 mùa trước, đồng thời trao cơ hội cho những gương mặt trẻ như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường, Hồng Duy, Đông Triều...

Họ sẽ là nòng cốt của HAGL dự V.League mùa tới.

Bầu Đức tăng lương gấp đôi cho lứa U19 - Ảnh 1
Bầu Đức luôn rạch ròi trong vấn đề lương bổng.

Quyết định của bầu Đức đã giúp gói kinh phí hoạt động của HAGL giảm xuống đáng kể. Thay vì khoảng 35-40 tỷ như một vài năm trước, giờ đội bóng phố Núi chỉ cần khoảng 15 tỷ là có thể sống khỏe tại V.League.

Có điều này là vì trong đội không còn những cầu thủ hưởng lương 40-50 triệu tháng và cũng không phải tham gia chuyển nhượng hay chèo kéo các ngôi sao.

Không những thế, nhà tài phiệt người gốc Bình Định còn mạnh miệng tuyên bố, HAGL sẽ là CLB ở V.League đầu tiên có lãi trong mùa giải 2015.

Theo tiết lộ, đội chủ sân Pleiku đã ký hợp một vài đồng tài trợ quảng cáo và thu được 20 tỷ đồng, đó là chưa kể tiền bán vé.

“Trong những năm tới, VFF cần phải làm mọi cách để CLB có thể hoạt động bền vững, tránh chuyện giải tán đội giữa mùa bóng.

Nếu một CLB chi tầm 10 tỉ đồng cho một mùa bóng thì các địa phương đều có thể xây dựng được đội bóng chứ không quá trông chờ vào doanh nghiệp như hiện nay.

Như HAGL, trong 20 tỷ thu về, chúng tôi sẽ chi 15 tỷ, còn 5 tỷ là tiền lời”, bầu Đức cho biết.

Mặc dù tuyên bố HAGL chi không tới 15 tỉ đồng cho mùa giải 2015 nhưng ông Đức khẳng định đội bóng không hề o ép trong việc trả lương cho cầu thủ:

“Báo chí nói tôi trả lương cho cầu thủ 10 triệu đồng là không chính xác. Tôi công bố luôn, HAGL không bao giờ trả lương thấp cho nhân viên. Đã làm việc ở HAGL là nhận lương phù hợp có thể sống được.

Cầu thủ đá HAGL ở V.League 2015 tôi trả hai mức: 20 triệu đồng và 15 triệu đồng/tháng. So với mặt bằng chung của xã hội vậy là quá tốt so với các cầu thủ trẻ. Bởi hằng tháng họ đã được nuôi ăn ở sang trọng mà không tốn kém.

Nếu cầu thủ nào chê mức lương bèo cứ gặp tôi, tôi sẽ giải thích cho họ xem thử sự đóng góp của họ thì nên nhận mức lương như thế nào”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại