Bầu Đức nên “giải thoát” cho HLV Graechen?

Lupo |

Việc dẫn dắt HAGL dường như ngày càng vượt quá khả năng của ông thầy người Pháp.

“Lạc lối” tại phố Núi

Từ U19 Việt Nam đến HAGL, lực lượng nòng cốt trong tay HLV Graechen không có nhiều biến động.

Nhưng rất dễ để khán giả nhận thấy, lối chơi của đội bóng này đang trở nên nhàm chán và kém hiệu quả đến mức báo động.

Sở trường của các cầu thủ từ Học viện HAGL Arsenal JMG là phối hợp bóng ngắn.

Trong giai đoạn đầu V-League, HAGL vẫn theo đuổi cách đá này. Ngoài trận thắng 4-2 trước Sanna Khánh Hòa, đội bóng phố Núi gần như bất lực vì bị bắt bài.

Nhiều lúc, người hâm mộ có cảm giác những Công Phượng, Văn Toàn, Thanh Tùng đang lao mình vào… đá.

Từ những vòng đấu cuối lượt đi, HLV Graechen bắt đầu đưa ra thay đổi trong chiến thuật của mình.

Ông yêu cầu học trò sử dụng nhiều hơn các đường bóng dài và tạt cánh.

cựu danh thủ thể công
vũ mạnh hải
"Tôi có cảm giác như HAGL đá ngày càng kém đi"

Đáng tiếc những điều chỉnh gấp gáp này càng khiến HAGL thêm bế tắc. Phần lớn các cầu thủ không thực sự thích nghi tốt.

Đến trận đấu với CAND hôm qua, đội bóng phố Núi gần như “lạc lối” ngay tại sân Pleiku.

Cả trận, những pha tấn công của họ khá yếu ớt, không tạo ra được cơ hội ăn bàn nào đáng kể.

Bản thân HLV Graechen cũng “lạc lối”. Ông đã xoay đủ mọi cách, nhưng khối rubic HAGL vẫn rối loạn.

Đã đến lúc thay thế?

Bầu Đức cho đến giờ này vẫn tỏ ra đặc biệt kiên nhẫn với HLV Graechen. Chủ tịch HAGL thậm chí từng khẳng định HAGL xuống hạng cũng được.

Tuy nhiên, HLV Graechen liệu có đồng ý với quan điểm đó?

Là một nhà cầm quân, chẳng ai muốn đội bóng của mình thất bại, dù với bất cứ lí do nào.

V-League đang tỏ ra vượt ngoài khả năng của HLV Graechen, người vốn chỉ quen làm công tác đào tạo trẻ.

HAGL đang có quá nhiều vấn đề (ảnh: Zing)
HAGL đang có quá nhiều vấn đề (ảnh: Zing)

Việc chiến lược gia người Pháp tiếp tục tại vị chưa chắc đã là tốt cho chính ông và các học trò.

Một cuộc chia tay lúc này sẽ là sự giải thoát cho cả đôi bên. Bầu Đức có cơ hội tìm một nhà cầm quân hiểu và biết cách phát triển cầu thủ ở V-League hơn.

Còn HLV Graechen sẽ được nghỉ ngơi, tạm trở về với các “cậu bé” JMG, tích lũy kinh nghiệm trước khi bắt đầu thử thách mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại