Bầu Đức kiên định cùng Guillaume

Sĩ Huyên - Nguyên Khôi |

Hơn đội chót bảng Đồng Nai 3 điểm, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) buộc phải thắng Đồng Nai trong trận đấu ở vòng 10 Toyota V-League 2015:diễn ra vào 17g chiều nay 19-4 (VTV6 THTT) nhằm tránh rơi xuống cuối bảng. Liệu HAGL sẽ có sự thay đổi để có thể đạt được kết quả tốt?

Trong khi giới chuyên môn cho rằng trận HAGL - Đồng Nai là “chung kết ngược” của lượt đi thì bầu Đức phản bác khi cho rằng:

“Đây chỉ là một trong số những trận đấu của toàn giải. Cuộc chơi còn dài, mọi chuyện đều có thể thay đổi từ lượt về...”.

Trả lời câu hỏi nếu HAGL bại trận và cuối cùng rớt hạng, ông có hối tiếc khi tung dàn cầu thủ của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG vào sân chơi V.League quá sớm, bầu Đức đáp:

“Sau khi quyết định xóa sổ lớp cầu thủ cũ, đưa dàn cầu thủ trẻ lên chơi V.League, tôi đã lường trước việc có thể đội sẽ thua liểng xiểng và rớt hạng nên chấp nhận tất cả”.

- HAGL sẽ khởi sắc hơn vào lượt về, dựa vào đâu ông tự tin như vậy?

- Bổ sung cầu thủ là chắc chắn nhưng tôi dứt khoát không thuê các cầu thủ ngoài tuổi 23.

Cầu thủ nội duy nhất được chọn là trung vệ Bùi Tiến Dũng (Viettel), hai ngoại binh quá tệ thì phải ra đi để nhường chỗ cho hai ngoại binh khác mà HLV Guillaume Graechen đang tuyển chọn.

Tôi dứt khoát không thay HLV trưởng như nhiều người đã và đang gợi ý, thay chưa hẳn là tốt hơn bởi với một lứa cầu thủ “gà tre” chưa “lú cựa” như thế này thì HLV nào có đến đây cũng bó tay thôi.

- Thật tiếc nếu như Tuấn Anh, Công Phượng, Đông Triều, Xuân Trường và đồng đội phải xuống chơi giải hạng nhất mùa sau...

- Với tôi, biết đâu đó lại là cơ hội để họ thử thách, trui rèn cho mình. 20 tuổi, xuống chơi giải hạng nhất một năm rồi quay lại V.League với tuổi 21 cũng đâu có quá muộn.

Tóm lại, tôi không hề bi quan, lo lắng về bước đi của đội, đồng thời tuyệt đối trung thành với những gì mà tôi cùng ban huấn luyện thống nhất trước ngày vào giải: chơi tới cùng, rớt hạng thì làm lại từ đầu...

Diễn đàn sôi nổi

Với lối đá đẹp mắt, HAGL đã thu hút được đông đảo người hâm mộ trong thời gian qua. Nhưng có vẻ như theo thời gian, lượng người hâm mộ các cầu thủ trẻ HAGL đã không còn nhiều như trước do thành tích không tốt của đội bóng.

Vì thế, trước trận đấu quan trọng với Đồng Nai, nhiều CĐV yêu mến các cầu thủ trẻ HAGL đã kêu gọi đội bóng hãy giành chiến thắng. Ở diễn đàn Hội CĐV HAGL trên Facebook, CĐV Chieu Bao Duong viết:

HAGL chiến thắng đi để lấy lại niềm tin cho người hâm mộ. Cho những người yêu mến các em được hưởng niềm vui chiến thắng đi. Cố lên các chiến binh trẻ tuổi”.

Hay CĐV Nguyen Dang Thanh viết: “Mình chưa bỏ trận nào có các em đá. Nhưng bắt đầu từ vòng này có lẽ phải bỏ thôi. Vì chán rồi. Càng đá càng thua”.

Thậm chí, các CĐV còn tỏ ra hoài nghi về khả năng cầm quân của HLV Guillaume Graechen trước thành tích không tốt của HAGL. CĐV Xuân Quý viết: “Còn bảo thủ, không thay đổi thì mãi chỉ là bị gạo của V.League...”. Còn CĐV Nguyễn Hiển bình luận:

“HAGL đá toàn thua, chơi bóng không có hiệu quả. Buồn cho lứa U-19. HLV Guillaume không đủ trình độ dẫn dắt đội bóng chơi tại V-League. Hâm mộ thì có thật nhưng đội bóng phải đạt được kết quả tốt, chứ đá kiểu này... xem cũng chán. Ai thích phản biện thì vào”.

Nhận định của Nguyễn Hiển đã gây nên tranh luận trong các CĐV. CĐV Jmc Hagl phản ứng: “Thua thì sao. Dù thua 1.000 lần tôi vẫn yêu. Dù tốn tiền bao nhiêu cũng coi. Đơn giản, tôi thích coi bóng đá đẹp. Không biết bạn có xem tiêu chí của HAGL từ đầu mùa không?

Nhân tiện tôi nhắc lại cho bạn biết: năm nay họ thử nghiệm và chấp nhận rủi ro, thậm chí là xuống hạng để các cầu thủ trẻ có đất diễn... Tóm lại HAGL có thể thua tỉ số và thành tích nhưng không bao giờ thua phong cách chơi bóng và thu tiền tài trợ”.

Phản ứng lại bình luận trên, CĐV Sang Tan viết: “Thua 1.000 lần thì ai cho đá nữa bạn. Lúc đó ra đồng xem HAGL đá tiki-taka khỏi tốn tiền mua vé”. Hay CĐV Thiên Quân Huỳnh Ngọc viết:

“Thôi dừng dối lòng mình nữa! CĐV SLNA, Thanh Hóa đến sân chỉ vì yêu quê hương thôi à? Không cao thượng, cống hiến à? Xem ở V-League có đội nào đá cống hiến vì người hâm mộ như SLNA không?”.

Trong khi đó, CĐV Villa Tang chia sẻ: “M.U và Dortmund cũng từng bị khủng hoảng như thế.

Tôi không buồn vì HAGL thua mà tôi buồn vì lúc họ thắng thì tung hô, lúc họ thua thì dìm và đòi thay đổi cả HLV. Sao không cho họ thời gian để tự đứng lên mà đòi họ phải thành công ngay”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại