Becamex Bình Dương đang xử tệ với Lý Hoàng Nam hay...

Đoàn Dự |

Theo thông tin mới nhất, tay vợt trẻ Lý Hoàng Nam không những chẳng có giải thưởng ở Wimbledon mà khi về Việt Nam cũng gần như “trắng tay”.

Cụ thể, đơn vị chủ quản Becamex Bình Dương chia sẻ không có ý định thưởng riêng cho Lý Hoàng Nam vì thành tích vô địch đôi nam trẻ ở Wimbledon.

Thay vào đó, đơn vị này sẽ chỉ vinh danh chung Hoàng Nam với các tài năng trẻ khác trước đó đoạt thành tích ở các giải trong nước. Số thưởng này chưa tiết lộ chính xác nhưng dự kiến không quá lớn.

Vậy chuyện Lý Hoàng Nam không được Bình Dương tưởng thưởng có phải là đối xử tệ với tài năng tennis số 1 nước nhà?

Nói rõ hơn về vấn đề này, ông Lê Việt Cường, đại diện của B. Bình Dương chia sẻ rằng chưa thưởng bởi không muốn làm hỏng tay vợt trẻ vì vấn đề tiền bạc.

Theo ông Cường, việc vượt qua chính mình và được NHM nước nhà cổ vũ mới là phần thưởng quan trọng nhất cho Nam lúc này.

Cần phải hiểu, B. Bình Dương vốn là chủ quản rất hào phóng của CLB bóng đá Bình Dương. Đơn vị này đã chi ra hàng chục tỷ mỗi năm để phát triển tập thể đang là ĐKVĐ V-League.

Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, B. Bình Dương đang có cách ứng xử tích cực với việc Lý Hoàng Nam vô địch đôi nam trẻ Wimbledon 2015.

"Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi", B. Bình Dương đang có cách ứng xử tích cực với việc Lý Hoàng Nam vô địch đôi nam trẻ Wimbledon 2015.

Với Lý Hoàng Nam, tài năng số 1 của tennis Việt, chẳng có lý do nào để B. Bình Dương “tiết kiệm” vào thời điểm hiện tại. Thậm chí nếu nhằm mục đích đánh bóng thương hiệu, thì đây chính là lúc B. Bình Dương nên vung tiền “thưởng nóng”.

Nhưng B. Bình Dương đang thể hiện tầm nhìn chiến lược khá tương đồng cách HAGL đối xử với lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường là hạn chế để các tài năng trẻ sớm tiếp xúc với tiền bạc, tạo rủi ro phân tâm.

Thành công ở giải trẻ Wimbledon mới chỉ là bước khởi đầu cho Lý Hoàng Nam bước vào làng quần vợt thế giới. Giờ là lúc Nam cần giữ đôi chân trên mặt đất, tiếp tục nỗ lực khổ luyện để tiến lên phía trước.

Ngoài ra, tennis vốn có khác biệt với các môn thể thao khác. Phần lớn các môn thể thao, VĐV có thu nhập chủ yếu từ CLB, từ đơn vị chủ quản (lương và thưởng).

Nhưng trong tennis, các VĐV được hưởng rất nhiều tiền thưởng trực tiếp từ thành tích ở các giải đấu. Thế nên nếu Lý Hoàng Nam có thể phát triển sự nghiệp sau này, cơ hội kiếm tiền từ các giải đấu trong tương lai sẽ rất nhiều.

Một điều đáng lưu ý là dù B. Bình Dương đã đầu tư cho Lý Hoàng Nam rất nhiều nhưng đơn vị chủ quản này không hề có ý định bắt tay vợt trẻ phải "ăn chia" các khoản thưởng đã và sẽ nhận được từ giải đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại