Ánh Viên thất bại ở nội dung 400m tự do

Chung Linh |

Chỉ đứng thứ 15/17 VĐV dự vòng loại nội dung 400m tự do với thành tích kém xa chính mình, Ánh Viên đã không thể giành quyền vào chung kết.

400m tự do là một trong những nội dung sở trường của Ánh Viên với thành tích tốt nhất là 4 phút 8 giây 66 tại SEA Games 28 vừa qua ở Singapore.

Tuy nhiên, lần này kình ngư của chúng ta hoàn tất 400m tự do với kết quả khá tệ là 4 phút 24 giây 77.

Có thể thấy rõ, Ánh Viên đã chủ động "buông" ở nội dung 400m tự do để tập trung cho chung kết 400m hỗn hợp nơi cô có cơ hội tranh chấp huy chương.

Trước đó, Ánh Viên cũng đã lọt vào chung kết 400m hỗn hợp diễn ra vào lúc 20h16 giờ Moscow (Nga) tức khoảng hơn 12h đêm giờ Việt Nam.

Tối qua, kình ngư Việt đã xuất sắc giành tấm HCĐ thế giới, một tấm huy chương lịch sử cho bơi lội nước nhà.

Theo nhận định của HLV Đặng Anh Tuấn, các cự ly cá nhân hỗn hợp là điểm mạnh và là niềm hy vọng của Ánh Viên tại Cúp thế giới bơi lội lần này.

Các chuyên gia trong nước nhận định, Ánh Viên có khả năng tranh chấp huy chương nội dung 400 hỗn hợp cá nhân nữ.

Lý do: ngoài đối thủ quá mạnh Katinka Hosszu – người vừa đoạt HCV nội dung này ở Giải VĐTG (4 phút 30 giây 39), Ánh Viên (4 phút 38 giây 78) không kém hơn Lara Grangeon – VĐV người Pháp vừa vào chung kết Giải VĐTG (4 phút 37 giây 55) hay Jacobobs của Hungary (4 phút 37 giây 38) là bao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại