Người gây "ác mộng" cho tuyển Việt Nam bất ngờ từ chức

Thừa Phong |

Quyết định của vị "thuyền trưởng" này được đưa ra một cách khá chóng vánh và bất ngờ.

Vào hôm thứ năm vừa qua, CĐV Malaysia đã phải đón nhận cú sốc lớn chưa từng có. ĐTQG của họ nhận thất bại kinh hoàng 0-10 trước UAE tại vòng loại World Cup 2018.

Đây là trận thua đậm nhất trong lịch sử bóng đá Malaysia. Sau trận đấu, HLV Dollah Salleh vẫn cố gắng thanh minh: "Tôi không hề mong chờ kết quả như thế này.

Chúng tôi chỉ có khoảng 3, 4 ngày chuẩn bị cho trận đấu và nhiều cầu thủ phải thi đấu ở trạng thái mệt mỏi".

Nhà cầm quân này sau đó từ chối nhắc đến chuyện rời khỏi cương vị, bất chấp những chỉ trích kịch liệt của dư luận Malaysia.

Thế nhưng đến hôm nay, HLV Dollah Salleh lại bất ngờ tuyên bố từ chức: "Tôi nhận trách nhiệm về thất bại này và sẽ không còn đảm nhiệm vị trí HLV trưởng ĐTQG nữa. Tôi đã mong muốn một cái kết đẹp, tiếc rằng mọi sự lại thành ra thế này".

Có nguồn tin cho rằng, LĐBĐ Malaysia đã tác động đến chiến lược gia 51 tuổi. Người thay thế ông sẽ là HLV của U23 Malaysia Ong Kim Swee.

Trong thời gian dẫn dắt ĐT Malaysia, ông Dollah Salleh đã giúp đội bóng này lọt vào trận chung kết AFF Cup 2014 với lực lượng không quá mạnh.

Trận đấu ấn tượng nhất của chiến lược gia này chính là chiến thắng 4-2 trước ĐT Việt Nam ngay tại sân Mỹ Đình sau khi thua 1-2 ở lượt đi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại