5 “ông Tây” chờ tiếng gọi của HLV Miura

Thừa Phong |

Nếu ông thầy người Nhật nghĩ đến chuyện dùng “ngoại binh”, 5 cầu thủ sau sẽ có cơ hội lên tuyển cao nhất.

Tờ Football Channel Asia mới đây đã chọn ra 5 “ngoại binh” xứng đáng được khoác áo ĐTQG Việt Nam nhất.

Hoàng Vũ Samson (Hà Nội T&T)

Tiền đạo gốc Nigeria là hình mẫu về sự chuyên nghiệp trong bóng đá. Năm 2011, giữa lúc đang có phong độ cao, anh được Atletico Madrid mời gọi.

Thương vụ bất thành, Samson thất vọng nhưng vẫn không vì thế mà bỏ bê tập luyện như một số ngoại binh khác.

Clip Hoàng Vũ Samson tỏa sáng tại V-League:

Anh tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Hà Nội T&T và trở trành một trong những chân sút đáng sợ nhất V-League.

Mùa giải trước, Samson ghi được tới 24 bàn thắng. Sang mùa giải này, anh liên tiếp phải nghi thi đấu vì chấn thương và chuyện buồn gia đình (con gái qua đời) nhưng vẫn kịp có 10 pha lập công sau 12 trận.

Có Samson trong đội hình, HLV Miura sẽ không còn phải lo lắng về hàng công nữa.

Lê Văn Tân (Thanh Hóa)

Trước khi nhập quốc tịch Việt Nam, Lê Văn Tân được biết tới với cái tên Jonathan Quartey. Anh sở hữu tốc độ và thể lực vượt trội so với phần lớn các cầu thủ nội.

Lê Văn Tân rất đa năng, có thể cả chơi tiền đạo lẫn tiền vệ. Phong độ của anh từ Khánh Hòa, Hải Phòng cho đến Thanh Hóa rất ổn định nhờ khả năng thích nghi tốt.

Lê Văn Phú (Hải Phòng)

Tại V-League 2015, Hải Phòng hiện là đội bóng thủng lưới ít nhất (16 bàn sau 19 trận). Thành tích này có công lớn của Lê Văn Phú.

Hậu vệ gốc Ghana luôn nhập cuộc với tinh thần “rực lửa”, khiến các chân sút đối phương phải e ngại.

Những gì HLV Miura thích nhất ở một cầu thủ thì Lê Văn Phú đều đáp ứng được.

Đinh Hoàng Max (Than Quảng Ninh)

Đinh Hoàng Max từng có lần khoác áo ĐT Việt Nam thi đấu giao hữu với Olympiakos và gây ấn tượng tốt. Tuy nhiên, kể từ đó anh chưa lên tuyển thêm lần nào nữa.

Tương tự như các cầu thủ gốc Phi khác, Hoàng Max sở hữu nền tảng thể lực và tốc độ vượt trội.

Đinh Hoàng Max và HLV Calisto.
Đinh Hoàng Max và HLV Calisto.

Một lợi thế cho anh là tại CLB Than Quảng Ninh có nhiều tuyển thủ như Mạc Hồng Quân, Quang Hải, Vũ Minh Tuấn.

Do đó, Đinh Hoàng Max sẽ không mất thời gian để làm quen nếu được HLV Miura triệu tập.

Nguyễn Quốc Thiện Esele (B.Bình Dương)

Từ U19, U23 đến ĐTQG Việt Nam đều có chung điểm yếu ở vị trí thủ môn. Những “người gác đền” chưa bao giờ làm CĐV hoàn toàn yên tâm.

Nguyễn Quốc Thiện Esele có thể giải quyết nỗi lo này. Bên cạnh chiều cao 1m80, thủ thành này phản xạ cực nhanh và luôn giữ được sự tập trung.

Cộng thêm khả năng phát động tấn công tốt, anh sẽ là lựa chọn lý tưởng trong khung gỗ dành cho HLV Miura.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại