Những vụ cháy hộp đêm kinh hoàng trong lịch sử

Anh Minh |

(Soha.vn) - Hàng trăm người đã thiệt mạng trong những vụ hỏa hoạn kinh hoàng này.

Ngày 27/1/2013: Một vụ hỏa hoạn xảy ra ở hộp đêm Kiss, thành phố Santa Maria, miền Nam Brazil đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 232 người. Con số thương vong được cho là vẫn tiếp tục tăng lên.

Ngày 31/1/2009: Trong lúc khoảng 1.000 khách đang hát mừng năm mới tại hộp đêm cao cấp Santika ở Bangkok, Thái Lan thì một đám cháy bùng phát. 64 người đã thiệt mạng, còn chủ cơ sở này cũng đã bị bắt.

Cùng ngày này, lễ bắn pháo hoa mừng sinh nhật tại một quán bar và nhà hàng kiểu Latin ở thành phố Trường Lạc, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, cũng đã gây hỏa hoạn, cướp đi sinh mạng của 15 người.

Ngày 19/4/2008: 14 nhạc công tham gia biểu diễn hòa nhạc đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại hộp đêm ở Quito, Ecuador. Nguyên nhân của vụ việc cũng là do bắn pháo hoa.

Ngày 30/12/2004: Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một hộp đêm ở thủ đô Buenos Aires của Argentina, khiến 194 người thiệt mạng. 5 năm sau đó, chủ hộp đêm này đã bị Tòa án Công lý Argentina kết án 20 năm tù giam.

 Ngày 21/2/2003: 100 người đã tử nạn trong vụ hỏa hoạn xuất phát từ màn trình diễn pháo hoa của ban nhạn rock Great White tại câu lạc bộ West Warwick, Rhode Island, Mỹ. Đây được xem là thảm kịch hộp đêm kinh hoàng nhất tại Rhode Island.

Tháng 12/2002: Nguyên nhân vụ cháy tại hộp đêm ở Caracas, Venezuela, cướp đi sinh mạng của 47 người chưa bao giờ được làm sáng tỏ. Lực lượng cứu hỏa nói rằng vụ việc có thể bắt nguồn từ căn bếp hoặc do chập điện. Rất nhiều nạn nhân đã tử vong vì ngạt khói bên trong câu lạc bộ.

Tháng 7/2002: Lễ kỷ niệm 2 năm ngày thành lập câu lạc bộ Utopia ở Lima, Peru, đã kết thúc bằng cái chết của 28 người. Theo chính quyền sở tại, câu lạc bộ Utopia không có giấy phép hoạt động, không có vòi phun nước và các lối thoát hiểm cũng không được chú thích rõ ràng.

Tháng 12/2000: Một đám cháy bùng phát do hàn xì tại một sàn nhảy ở thành phố Lạc Dương, Trung Quốc, đã khiến 309 người thiệt mạng. Đây được xem là thảm họa hộp đêm tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong những năm gần đây.

Tháng 5/1977: 165 người đã thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương khi Câu lạc bộ Beverly Hills ở Southgate, Kentucky vốn được ca tụng như “thiên đường của quốc gia” đã bị cháy rụi.

Ngày 28/11/1942: Vụ hỏa hoạn cướp đi sinh mạng của 492 người tại câu lạc bộ Cocoanut Grove, Boston, Mỹ, được coi là vụ cháy hộp đêm gây thiệt hại tính mạng nhiều nhất trong lịch sử nước Mỹ. Vụ cháy đã khiến nước này phải ban hành luật, yêu cầu các hộp đêm phải có hệ thống vòi phun nước cũng như các lối thoát hiểm có thể tiếp cận được bằng đèn khẩn cấp, đề phòng trường hợp không kết nối được hệ thống chiếu sáng thông thường.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại