Vẻ đẹp bí ẩn của những khối đá "đứng như trời trồng"

Kênh 14 |

Ánh trăng mờ ảo càng làm tăng thêm vẻ huyền bí cho quần thể khối đá khổng lồ.

Cự thạch (tiếng Anh: megalith) là tảng/khối đá lớn được sử dụng để xây dựng trong các di tích. Những tảng đá lớn này đứng một mình hoặc xếp chồng lên các tảng đá khác, tạo thành một kiến trúc lạ.

Stonehenge là một công trình tượng đài cự thạch thời kì tiền sử nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc đây là kiến trúc cự thạch duy nhất trên thế giới.

Với niềm đam mê khám phá, nhiếp ảnh gia Barbara Yoshida đã đi vòng quanh thế giới - dừng chân tại Morocco, Gambia, Israel, Nga và nhiều vùng đất khác để ghi lại hình ảnh quần thể cự thạch trong đêm.

Barbara bắt đầu chú ý đến công trình cự thạch vào năm 2003. Trong một chuyến đi đến Scotland, cô chụp được nhiều ảnh về Vòng cung Brodgar - một quần thể những tảng đá dựng đứng xếp vòng tròn - tại đảo Orkney. Trong 10 năm tiếp theo, cô tiếp tục cuộc hành trình đến với hơn 15 quốc gia và 3 châu lục để khám phá những công trình cự thạch ít người biết đến.

Cự thạch (megalith) không phải là tên một loại đá đặc biệt dùng để xây dựng nên những cấu trúc độc đáo. Thực chất cự thạch chỉ là những tảng đá lớn được đẽo nguyên khối từ lòng đất.

Quần thể Calanais, đảo Lewis, Scotland, 2005.
Từ "megalith" có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ - "megas" nghĩa là lớn và "lithos" nghĩa là đá.

Không ai biết chắc rằng những quần thể cự thạch này được dựng lên từ khi nào hay với mục đích gì. Một số người cho rằng, đó là nơi quan sát thiên văn, số khác nghĩ đó là những ngôi mộ do người tiền sử dựng lên vào thời kì Đồ đá mới.


Một vài nhà nghiên cứu tin, những khối đá lớn này là một loại lịch của người cổ đại, dùng để đánh dấu chính xác thời điểm bắt đầu mùa hè.

Trên thế giới có nhiều công trình cự thạch. Nhiều công trình đã rơi vào quên lãng, một số bị thời gian mài mòn nhưng tất cả vẫn giữ nguyên vẻ uy nghiêm vốn có.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại