Hành khách được cứu sống trên phà Sewol bị trầm cảm

Thương |

(Soha.vn) - 16 bệnh nhân trong số 28 bệnh nhân được cứu sống đang bị hoảng loạn và trầm cảm.

Một số nhà báo đã tìm lại hồ sơ của một số vụ chìm tàu trong thời gian gần đây, và cho thấy một số kết quả bất ngờ.

Trong khoảng 2 đến 3 năm gần đây, Chonghaejin Marine Co. chủ sở hữu của chiếc phà Sewol, đã có những vụ tai nạn liên quan đến vấn đề về nguyên liệu và một số sự cố về động cơ.

Ba tuần trước vụ chìm tàu ngày thứ 4 của chiếc phà Sewol ( nặng 6,825 tấn), một trong những chiếc phà chở khách của Chonghaejin đã va chạm với một chiếc tàu đánh cá trong thời tiết sương mù dày đặc ở vùng biển Hoàng Hải nhưng rất may không ai trong 141 hành khách bị thương.

Chiếc tàu Sewol

Vào tháng 10 năm 2009, chiếc tàu đó đã đến đích muộn ba tiếng đồng hồ vì sự cố động cơ. Vào thời điểm đó, khoảng 40 phút sau khi tàu dừng lại, hành khách đã biểu tình chống lại người điều hành của hãng tàu.

Tiếp đó, vào tháng 2 năm 2013, một chiếc tàu nặng 6,322 tấn cùng hãng tới thành phố Incheon sau 6 tiếng vì sự cố máy phát điện.

Việc chìm tàu Sewol là một trong những tai nạn hàng hải khủng khiếp nhất của Hàn Quốc. Đến thời điểm này, nhà chức trách đã xác nhận có 29 người đã tử vong và 270 người vẫn chưa có tin tức.

Con tàu đang ngày càng chìm sâu vào trong lòng biển

Nguyên nhân chìm tàu Sewol vẫn chưa được thông báo nhưng những va chạm và sự cố trước đó của hãng tàu này đã cho thấy sự làm việc không chuyên nghiệp của hãng tàu Chonghaejin. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi kết quả điều tra của cảnh sát và cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số.

Theo một số phóng viên ở địa phương cho hay, mặc dù đã được cứu sống từ tay tử thần, nhưng những nạn nhân chìm tàu đang có những dấu hiệu của bệnh trầm cảm.

Trong số 174 người được cứu sống, 80 người đang được điều trị tại bệnh viện Đại học Hàn Quốc Ansan ở tỉnh Ansan, phía nam thành phố Seoul.

Một số bệnh nhân có dấu hiệu của bệnh trầm cảm và lơ sợ thái quá.

Giám đốc bệnh viện- Bác sĩ Cha Sang Hoon, nói trong một cuộc họp báo: “ Dựa trên đánh giá về mức độ trầm cảm và lo sợ, 16 bệnh nhân đang có triệu chứng trầm cảm và 28 người khác có triệu chứng lo sợ ở mức độ rất nguy hiểm”

“ Triệu chứng của bệnh trầm cảm và lo sợ có thể xuất hiện về sau, vì thế chúng tôi đang theo dõi kỹ các bệnh nhân dù họ chưa có biểu hiện nào cả”.

Nhiều trường hợp bị rối loạn thần kinh không khống chế được cảm xúc

Bệnh viện đã mở rộng đội ngũ y bác sĩ để cứu chữa cho những hành khách này. Những bác sĩ và chuyên gia về bệnh trầm cảm và tâm lí học đã được mời để có thể giúp đỡ cho bệnh nhân nhanh chóng thoát khỏi cuộc khủng hoảng này.

Một số học sinh và những bệnh nhân khác đang có những rối loạn về giấc ngủ, vì thế các bác sĩ phải dùng một số loại thuốc thần kinh.

Bắt đầu từ hôm nay, việc thăm nom sẽ bị hạn chế, kể cả với gia đình để cho bệnh nhân có thể hồi phục nhanh nhất có thể.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại