"Thay não" cho hàng loạt xe tăng T-90 và T-72: Nga sẵn sàng cho cuộc chiến tổng lực

Nga có thể sẽ triển khai nâng cấp một phần đội hình xe tăng T-90 và T72 với hệ thống bám sát mục tiêu tự động và máy tính điều khiển hỏa lực dùng trên siêu tăng T-14 Armata.

Lục quân Nga đang tính phương án nâng cấp các xe tăng T-90 và T-72 bằng những hệ thống điện tử tối tân của T-14 Armata - siêu tăng đang bắt đầu được sản xuất hàng loạt tại Nhà máy Nizhny Tagil của UralVagonZavod.

Việc lắp đặt hệ thống bám sát mục tiêu tự động (ATT) và máy tính điều khiển hỏa lực (FCC) dùng trên siêu tăng T-14 Armata sẽ giúp cải thiện đáng kể xác suất bắn trúng mục tiêu ngay từ quả đạn đầu tiên của các xe tăng thế hệ cũ như T-90 và T-72, trong mọi điều kiện thời tiết trên chiến trường, đồng thời cũng giảm áp lực cho pháo thủ.

Một khi đã khóa, hệ thống bám sát ngay lập tức "tóm" và hướng pháo chính nòng trơn cỡ 125mm quay về phía mục tiêu đồng thời cung cấp tham số đầu vào thu được từ các cảm biến như là tốc độ, hướng di chuyển, điều kiện của pháo và thông số thời tiết. Pháo thủ chỉ việc quyết định khi nào bấm nút khai hỏa.


Một chiếc xe tăng T-72BV được lắp giáp phản ứng nổ ERA. Ảnh: INA.

Các xe tăng T-72B3 và T-90 được chọn nâng cấp cũng sẽ được lắp máy tính điều khiển hỏa lực đang được dùng cho siêu tăng T-14 Armata.

T-72B3 đã được triển khai huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở biên giới Nga - Ukraine và chúng đã thể hiện được khả năng sống sót rất cao nhờ được lắp hệ thống giáp phản ứng nổ (ERA) Kontakt-5 mới nhất, giúp vô hiệu hóa không chỉ tên lửa và đạn chống tăng sử dụng đầu nổ mạnh, mà còn cả các loại đạn xuyên động năng.

Quyết định hiện đại hóa một phần lực lượng xe tăng chiến đấu chủ lực đang có cho thấy Nga sẽ không sớm thay thế dòng xe tăng T-72 và sau đó có thể là cả T-90 bằng siêu tăng T-14 Armata theo tỷ lệ 1 đổi 1 trong thời gian ngắn sắp tới, mà họ sẽ sử dụng một lực lượng hỗn hợp cùng lúc nhiều loại xe tăng khác nhau.

Trước đó, Nga cũng đã quyết định nâng cấp một phần lực lượng xe tăng T-80BV trang bị động cơ turbine để kéo dài tuổi thọ. Những chiếc đầu tiên sẽ được Nhà máy Omsl của Tập đoàn UralVagonZavod bàn giao trong năm 2017

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại