Thầy Công Phượng nổi nóng khi U19 HAGL bị U19 Việt Nam “đè bẹp”

Thái Hải |

HLV Graechen tỏ ra không hài lòng khi lứa đàn em Công Phượng lại thể hiện hình ảnh thiếu sức sống như tại giải U19 Quốc gia ở Huế cách đây chưa lâu.

Để thua U19 Việt Nam 1-3 ở lượt trận thứ 3 và mới chỉ có được 1 điểm, xếp thứ 4 trên số 5 đội tham dự giải U19 Quốc tế 2018 khi chỉ trên U19 Chonburi, U19 HAGL đang thể hiện phong độ thất thường ở giải đấu được tổ chức ngay trên sân nhà.

Kết thúc trận đấu bước vào phòng họp báo, HLV Graechen tỏ ra khá bực tức và chỉ ra nhiều sai sót của các học trò: "Tôi không hài lòng với những gì các học trò đã thể hiện ngày hôm nay. Những gì ở Huế đã tái hiện rõ ràng trong trận thua này trước U19 Việt Nam.

Đồng ý đó là đội bóng tuyển chọn, với nhiều gương mặt chất lượng nhưng cách chơi, cách thua trận như thế tôi không thể nào chấp nhận được. Có thể thua về điểm số nhưng không thể thua về tinh thần. Dấu hiệu bị tâm lý đã khiến cho các cầu thủ U19 HAGL không dám cầm bóng phối hợp để triển khai lối chơi.

Hôm nay có một vài vị trí bị chấn thương, và tôi cũng tạo điều kiện cho một vài người dự bị được vào sân thi đấu nhưng họ chơi không tốt. Chúng tôi còn hơn 3 tháng để kiểm tra khóa 3 của Học viện và tôi hy vọng khi đó toàn đội sẽ có nhiều thay đổi hơn lúc này, kể cả về chuyên môn cũng như văn hóa".

Thầy Công Phượng nổi nóng khi U19 HAGL bị U19 Việt Nam hủy diệt - Ảnh 1.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ U19 Việt Nam. Ảnh: Nguyên Trương.

So với hai trận đầu tiên, U19 HAGL đã có đến 4 sự thay đổi ở trận thua 1-3 trước U19 Việt Nam gồm thủ mon Đình Long, trung vệ Minh Quyền, tiền đạo Nhĩ Khang và Tiến Đạt. Những sự thay đổi này đã không mang lại hiệu quả như mong muốn của HLV Graechen.

Giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp và bảo vệ thành công ngôi vương sớm một lượt trận, HLV Vũ Hồng Việt cũng đã không giấu được niềm vui và cho biết:

"Tôi xin chúc mừng toàn đội đã bảo vệ thành công chức vô địch của giải. Đây là một tập thể tốt và đoàn kết và tôi may mắn được làm việc cùng họ. Trận cuối tôi sẽ tạo điều kiện cho những gương mặt ít được thi đấu ra sân.

Đây là những gương mặt tốt nhất của bóng đá Việt Nam ở lứa tuổi 19 hiện tại. Tùy cách sử dụng con người của mỗi HLV sẽ bổ sung thêm một vài vị trí. Nhưng tôi thích và hài lòng với những cầu thủ đã làm việc với tôi thời gian qua".

Giải U19 Quốc tế 2018 sẽ kết thúc vào chiều 30/03 với hai cặp đấu. U19 HAGL gặp U19 Chonburi lúc 16h00 và U19 Việt Nam đối đầu U19 Mito Hollyhock lúc 18h30. Cả hai trận đều diễn ra trên sân Pleiku. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại